Indonesia nhập tịch hai cầu thủ Hà Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Indonesia đã nhập tịch thành công 2 cầu thủ sinh ra tại Hà Lan để bổ sung cho các đội tuyển bóng đá quốc gia xứ Vạn đảo.

“Chúng tôi vui mừng thông báo, bộ đôi Ivar Jenner và Rafael Struick – sinh ra tại Hà Lan – đã chính thức trở thành công dân Indonesia kể từ ngày 22/5” - tờ Bola dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir.

Ivar Jenner hiện 19 tuổi, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong màu áo Câu lạc bộ Jong FC Utrecht (Hà Lan), còn Rafael Struick (20 tuổi) là cầu thủ đa năng hơn khi có chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái, tiền đạo phải hoặc trung phong cắm. Rafael Struick thì đang khoác áo câu lạc bộ ADO Den Haag cũng của Hà Lan.

“Sở dĩ bộ đôi Ivar Jenner và Rafael Struick được cấp quốc tịch Indonesia vì họ có gốc gác ở Đông Java” – vị lãnh đạo PSSI cho biết thêm.

Bộ đôi cầu thủ sinh ra tại Hà Lan là Ivar Jenner và Rafael Struick đã được cấp quốc tịch Indonesia. Ảnh: Bola.

Bộ đôi cầu thủ sinh ra tại Hà Lan là Ivar Jenner và Rafael Struick đã được cấp quốc tịch Indonesia. Ảnh: Bola.

Sự có mặt của Ivar Jenner và Rafael Struick được kỳ vọng có thể giúp các đội tuyển của Indonesia trở nên mạnh hơn và giàu sức cạnh tranh hơn.

Thực tế, độ tuổi của cả 2 vẫn còn đủ để khoác áo các đội tuyển U22/U23 Indonesia tham dự giải U23 châu Á 2024.

Ngoài ra, nếu phù hợp họ đã có thể được gọi khoác áo tuyển quốc gia Indonesia trong tháng 6 tới. Theo lịch, trận gần nhất tuyển Indonesia sẽ đấu giao hữu với Palestine vào ngày 14/6 và sau đó 5 ngày họ sẽ đấu với đương kim vô địch World Cup – tuyển Argentina. Xa hơn nữa, bộ đôi mới nhập tịch Indonesia có thể được triệu tập cho Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 10 năm nay.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Indonesia dự kiến sẽ có trận đấu tập với Jeonbuk Hyundai Motors của Hàn Quốc vào ngày 17/6.

Tại các đội tuyển trẻ, Ivar Jenner sẽ cạnh tranh vị trí với Marc Klok, Syahrian Abimanyu, Ricky Kambuaya và Rachmat Irianto. Tiền vệ đang chơi cho Jong FC Utrecht cũng sẽ cạnh tranh cùng Ananda Raehan, Taufany Muslihuddin, Beckham Putra và Alfeandra Dewangga trên tuyển quốc gia.

Tương tự với Rafael Struick, tại đội trẻ anh sẽ phải cạnh tranh cùng với Sananta, Witan, Fajar Fathur Rahman, Irfan Jauhari, Titan Agung và Jeam Kelly Sroyer, còn trên tuyển quốc gia sẽ phải chứng tỏ năng lực nhằm ganh đua với Ramadhan Sananta, Dimas Drajad, Dendy Sulistyawan, Stefano Lilipaly, Saddil Ramdani, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri ở vị trí hàng công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.