Indonesia nhận tổn thất đầu tiên sau án phạt của FIFA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi Indonesia mất quyền làm chủ nhà của World Cup 2023, cầu thủ tài năng Justin Hubner lập tức quay lưng, chọn khoác áo tuyển Hà Lan.

Justin Hubner chọn khoác áo tuyển Hà Lan thay vì cống hiến cho bóng đá xứ Vạn đảo.
Justin Hubner chọn khoác áo tuyển Hà Lan thay vì cống hiến cho bóng đá xứ Vạn đảo.

Do để chính trị can thiệp vào thể thao, Indonesia đã bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup và khiến tuyển U20 nước này trở thành khán giả của giải đấu.

Hiện, Liên đoàn bóng đá thế giới đang cân nhắc bổ sung thêm án phạt cho quốc gia này vì những sai phạm nêu trên.

Lúc này, bóng đá xứ Vạn đảo bắt đầu đón nhận những hậu quả đầu tiên sau những sai phạm kể trên.

Cụ thể, sau khi Indonesia mất quyền làm chủ nhà của World Cup 2023, tiền vệ tài năng Justin Hubner lập tức quay lưng, chọn khoác áo tuyển Hà Lan thay vì cống hiến cho bóng đá xứ Vạn đảo. Trước đó, cầu thủ có gốc gác châu Âu này được triệu tập lên U20 Indonesia để chuẩn bị cho U20 World Cup.

Justin Hubner hiện không còn đả động gì đến việc đổi hộ chiếu sang Indonesia, quê hương của cha anh. Theo người trực tiếp phụ trách nhập tịch cho Hubner là Hassani Abdulgani thì “việc liên lạc với Hubner giờ rất khó khăn”.

"Có rất nhiều câu hỏi liệu anh ta sẽ tiếp tục bảo vệ màu áo Indonesia hay anh ấy sẽ chọn Hà Lan? Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ nhận được câu trả lời. Chúng tôi vẫn đang làm việc và nỗ lực tối đa để liên lạc với anh ấy”, ông Hassani Abdulgani nói.

Bên cạnh trường hợp của Hubner, 2 cầu thủ trẻ có gốc gác châu Âu cũng đang bỏ ngỏ quá trình nhập tịch Indonesia. Ivar Jenner đã bỏ gắn thẻ PSSI (LĐBĐ Indonesia) trong các bài đăng trên mạng xã hội của mình. Trong khi đó, Rafael Struick giữ thái độ im lặng.

Khi đội tuyển U20 không còn cơ hội được “thử lửa” ở sân chơi World Cup, sự chuyển hướng của người hâm mộ được đổ dồn về U23 Indonesia, nơi thầy HLV Indra Sjafri đã bắt tay tập luyện từ đầu tháng 3, với hy vọng chinh phục thành công Huy chương Vàng SEA Games sau 32 năm chờ đợi.

Theo ông Sumardji, các tuyển thủ U23 Indonesia phải có khát khao giành Huy chương Vàng, bởi thành tích này là một trong những nỗ lực để “chữa lành vết thương” mà cộng đồng bóng đá Indonesia đang phải gánh chịu sau án phạt từ FIFA.

Ông Sumardji, thành viên đội tuyển Indonesia chia sẻ thêm: “Như HLV Indra Sjafri từng chia sẻ, tất cả những gì bạn phải thấm nhuần trong lồng ngực chỉ là một điều duy nhất. Chúng tôi muốn giành được vàng SEA Games 32.

Chúng tôi muốn trở về nhà với Huy chương Vàng. Chúng tôi muốn tặng Huy chương Vàng cho những vết thương và nỗi đau của đất nước Indonesia. Với nỗi đau này, giờ đây cộng đồng chỉ biết đặt nhiều hy vọng vào các tuyển thủ U23 Indonesia”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ