Indonesia mất thêm ngôi sao ở trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - FIFA thông báo cầu thủ Asnawi của Indonesia sẽ bị treo giò ở trận tiếp đón tuyển Việt Nam.

Indonesia và tuyển Việt Nam vắng nhiều trụ cột ở trận so tài ngày 21/3.
Indonesia và tuyển Việt Nam vắng nhiều trụ cột ở trận so tài ngày 21/3.

Asnawi Mangkualam chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp Indonesia đánh bại đội tuyển Việt Nam 1-0 ở Asian Cup 2023 tổ chức tại Qatar cách đây ít tháng.

Bàn thua này cũng đã khiến đoàn quân áo đỏ sớm rời giải châu Á ngay sau vòng đấu bảng với 3 trận toàn thua và không thể hoàn thành chỉ tiêu từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Trước đó, Asnawi Mangkualam đã phải nhận 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu tại vòng loại 2 World Cup 2026 trước Iraq và Philippines nên sẽ phải chấp hành án treo giò từ FIFA và bất đắc dĩ phải làm khán giả ở trận đấu lượt đi gặp Việt Nam vào ngày 21/3 tới đây.

Asnawi Mangkualam có thể trở lại ở chuyến làm khách của Indonesia trước Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 26/3 nếu được HLV Shin Tae-yong tin dùng.

Ngoài Asnawi Mangkualam, Indonesia còn mất thêm 4 cầu thủ nhập tịch ở trận đấu với Việt Nam trên sân nhà. Cụ thể, Shayne Elian Jay Pattynama và Marc Klok dính chấn thương và không thể ra sân. Trong khi đó, Thom Haye và Ragnar Oratmangoen chưa có quốc tịch Indonesia.

Về phía tuyển Việt Nam, đoàn quân áo đỏ mất Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức và Nguyễn Tuấn Anh. Bộ tứ ngôi sao này vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương và bất đắc dĩ phải làm khán giả của giải đấu.

Sau trận làm khách của Indonesia vào ngày 21/3, tuyển Việt Nam sẽ về nước vào ngày 22/3 để chuẩn bị cho trận tái đấu với với đối thủ này vào ngày 26/3/2024 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.