Indonesia lên kế hoạch nhập tịch dàn cầu thủ Hà Lan

GD&TĐ - Sau trận thua tan nát trước Nhật Bản vào đêm 15/11, tuyển Indonesia đang có kế hoạch nhập tịch thêm dàn sao đến từ Hà Lan.

Dàn sao đến từ Hà Lan có cơ hội nhập tịch thi đấu cho đội tuyển quốc gia Indonesia.
Dàn sao đến từ Hà Lan có cơ hội nhập tịch thi đấu cho đội tuyển quốc gia Indonesia.

Sau thảm bại 0-4 trước đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup, báo chí Indonesia cho biết, đội tuyển quốc gia nước này đang rơi vào cảnh "náo loạn". Tranh cãi của một bộ phận người hâm mộ về chính sách nhập tịch của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tiếp tục diễn ra.

Theo đánh giá của We Global Football, trận thua khiến tuyển Indonesia chỉ còn 0,1% cơ hội giành vé trực tiếp góp mặt ở World Cup 2026.

Indonesia có thể đá tốt ở một vài trận đấu nhưng vẫn chưa thắng ở vòng loại World Cup năm nay. Đúng ở thời điểm có nhiều cơ hội tạo ra khác biệt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026, họ bị đội tuyển Nhật Bản dội gáo nước lạnh với trận thua mất mặt trên sân nhà.

Nhiều ý kiến cho rằng, kế hoạch nhập tịch cần được thực hiện theo phương pháp phù hợp hơn để bảo đảm tính hiệu quả, đồng thời không bỏ sót tài năng trong nước.

Bất chấp những tranh cãi, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang lên kế hoạch gấp rút nhập tịch thêm 1 dàn sao đến từ Hà Lan. Trong đó bao gồm: Tiền đạo Ole Romeny, sinh năm 2000 cao 1m85 thuộc biên chế Câu lạc bộ Utrecht, có bà sinh ra ở Indonesia.

Theo Transfermarkt, Romeny đã ghi 39 bàn và có 15 pha kiến tạo sau 177 trận đấu ở cấp câu lạc bộ. Trong số 39 bàn thắng đó, 12 bàn được ghi khi khoác áo NEC Nijmegen, 14 bàn cho FC Emmen.

Hậu vệ Tim Geypens sinh năm 2005 sở hữu chiều cao 1m84 đang thi đấu cho Emmen FC, có mẹ là người Indonesia. Người còn lại là hậu vệ Dion Markx, sinh năm 2005 cao 1m88, thuộc biên chế đội trẻ FC Nijmegen, có ông là người Indonesia.

Được biết, một số cầu thủ trong nhóm trên đã có mặt tại Indonesia để làm thủ tục nhập tịch, đây sẽ là sự bổ sung chất lượng không chỉ cho ĐTQG mà còn cho cả đội tuyển trẻ của Indonesia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.