Indonesia chi tiền ‘khủng’ mời tuyển Đức đá giao hữu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội bóng xứ Vạn đảo dự kiến sẽ chi ra khoảng 16 triệu USD (khoảng 380 tỷ đồng) để mời nhà cựu vô địch World Cup đá giao hữu.

Indonesia dự kiến giao hữu với tuyển Đức vào dịp FIFA Days tháng 10.
Indonesia dự kiến giao hữu với tuyển Đức vào dịp FIFA Days tháng 10.

Mới đây, Ủy viên PSSI Arya Sinulingga tiết lộ, Indonesia đang lên kế hoạch mời đội tuyển Đức đá giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 10.

Đội bóng xứ Vạn đảo dự kiến sẽ chi ra khoảng 16 triệu USD (khoảng 380 tỷ đồng) để mời nhà cựu vô địch World Cup đá giao hữu.

Trong dịp FIFA Days tháng 6 vừa qua, Indonesia đã chơi lớn khi bỏ ra số tiền lên đến 380 tỷ đồng để được so tài với đương kim vô địch World Cup tuyển Argentina.

Dẫu vậy, ở trận đấu này, ngôi sao lớn nhất của đội bóng nam Mỹ là Messi vắng mặt vì lý do cá nhân khiến người hâm mộ Indonesia chưa thực sự thỏa mãn.

Đội tuyển Indonesia sẽ bắt đầu chiến dịch tại vòng loại World Cup 2026 bằng 2 trận play-off với Brunei vào tháng 10 tới.

Trước một đối thủ dưới cơ, nhiều khả năng thầy trò HLV Shin Tae Yong được sẽ vượt qua Brunei để vào cùng bảng với các đội Iraq, Philippines và Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, bắt đầu từ ngày 16/11/2023 và kéo dài đến ngày 11/6/2024.

Vào đầu năm 2024, Indonesia tiếp tục chạm trán đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023, cạnh đó là Nhật Bản và Iraq.

Truyền thông Indonesia mới đây cũng cho biết nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae-yong tới hết vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

"Cho tới thời điểm này, tôi chưa có kế hoạch rời Indonesia. Trong các cuộc làm việc với Chủ tịch PSSI - Erick Thohir vừa qua, không có nội dung nào liên quan tới chuyện đi hay ở của tôi cả", tờ Bola dẫn lời khẳng định của HLV Shin Tae-yong trước những đồn đoán về tương lai.

Ông Shin được PSSI ký hợp đồng từ cuối năm 2019 tới hết tháng 12/2023. Những kết quả thi đấu không đạt kỳ vọng tại các giải đấu lớn như vòng loại World Cup 2022, hai kỳ AFF Cup (2020, 2022), SEA Games 31 khiến dư luận Indonesia cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc khó được gia hạn hợp đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ