Khẳng định vị thế bằng chất lượng đào tạo
Nắm bắt xu thế đó, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên đã chủ động xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, tiên phong mở các chương trình đào tạo mới về bán dẫn vi mạch và AI, khẳng định vai trò là một trong những cơ sở đào tạo uy tín, năng động của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Được biết đến là một trong những đơn vị đào tạo trọng điểm của Đại học Thái Nguyên, ICTU hiện đang triển khai 24 chương trình đào tạo thuộc các nhóm ngành: công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ số, kinh tế quản trị số, nghệ thuật và truyền thông số, cùng các chương trình chất lượng cao và liên kết quốc tế. Các chương trình đào tạo của Nhà trường được xây dựng theo định hướng ứng dụng, bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và xã hội.
Trong những năm gần đây, ICTU không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và đào tạo. Đặc biệt, việc mở các chương trình đào tạo về bán dẫn vi mạch và trí tuệ nhân tạo được xem là bước đột phá chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Nhà trường trong việc tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp mũi nhọn.
PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, cho biết: “Công nghệ vi mạch bán dẫn không chỉ giới hạn trong các sản phẩm điện tử tiêu dùng mà đã và đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực quan trọng như trí tuệ nhân tạo, xe tự hành, y tế số, Internet vạn vật (IoT) và nhiều ngành công nghiệp khác. Việc đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay.”
Gắn đào tạo với chiến lược phát triển quốc gia và địa phương
Việc ICTU triển khai các chương trình đào tạo bán dẫn vi mạch và AI không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động mà còn phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam. Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo khoảng 4.500 lao động phục vụ các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.
Theo PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để ICTU phát huy thế mạnh của một trường đại học công nghệ, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và cả nước. Nhà trường xác định rõ đào tạo phải gắn với nhu cầu thực tiễn, gắn với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, tránh đào tạo dàn trải, thiếu hiệu quả.
Để triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo mới, ICTU đặc biệt chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên. Hiện nay, Nhà trường có 358 cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động, trong đó có 1 giáo sư, 5 phó giáo sư, 62 tiến sĩ và 178 thạc sĩ. Đây là lực lượng nòng cốt bảo đảm chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, cử giảng viên tham gia các khóa đào tạo, nghiên cứu, hợp tác với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong và ngoài nước để cập nhật tri thức mới, công nghệ mới. Đồng thời, ICTU khuyến khích cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu, dự án ứng dụng, giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.
Song song với đó, ICTU đẩy mạnh hợp tác với nhiều đơn vị, doanh nghiệp lớn như Viện Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Tập đoàn HCL, Tập đoàn Hồng Hải, Samsung… Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tham gia các dự án, thực tập chuyên sâu và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Một trong những điểm nhấn trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo của ICTU là việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ. Bên cạnh hệ thống giảng đường, phòng học, phòng thực hành hiện đại, Nhà trường đã xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên sâu phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn vi mạch, hệ thống nhúng, IoT và trí tuệ nhân tạo.
Đặc biệt, ICTU phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội) đưa vào hoạt động Phòng thí nghiệm Công nghệ trí tuệ nhân tạo và ứng dụng (AITA LAB) với tổng giá trị đầu tư khoảng 4 tỷ đồng. Phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại, phục vụ nghiên cứu và đào tạo các hướng như học máy, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng thông minh… Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu ứng dụng AI chất lượng cao, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của ICTU trong chuyển đổi số giáo dục.
Năm học 2024–2025, quy mô đào tạo của ICTU đạt khoảng 10.000 sinh viên, tăng hơn 1.000 người học so với năm học trước. Trong đó, có trên 3.000 sinh viên theo học các chuyên ngành công nghệ thông tin, bán dẫn vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp của Nhà trường luôn ở mức cao, nhiều sinh viên được doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi còn đang học năm cuối.
Theo đại diện Nhà trường, sinh viên tốt nghiệp các ngành công nghệ, thông tin có mức lương khởi điểm trung bình từ 8–10 triệu đồng/tháng. Riêng đối với sinh viên theo học chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn và AI, ICTU cam kết đảm bảo việc làm cho 100% sinh viên sau tốt nghiệp, với mức lương từ 15–30 triệu đồng/tháng. Đây là con số cho thấy sức hút và tiềm năng lớn của các ngành đào tạo công nghệ cao mà Nhà trường đang triển khai.
Trong thời gian tới, ICTU dự kiến mở rộng quy mô đào tạo bán dẫn vi mạch và AI lên khoảng 400 sinh viên mỗi năm, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhà trường cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường lao động trong nước và quốc tế.
Với định hướng phát triển rõ ràng, chiến lược đầu tư bài bản và sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) đang từng bước khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế số của đất nước.