Ibrahimovic chốt tương lai tại AC Milan, đổi số áo đấu

GD&TĐ - Chân sút người Thuỵ Điển Zlatan Ibrahimovic đã tái ký hợp đồng thêm 1 năm với AC Milan, đồng thời xin đổi số áo mới.

Hợp đồng mới giúp lão tướng 38 tuổi đều đặn bỏ túi 120.000 bảng/tuần, tăng hơn 40.000 bảng/tuần so với mùa giải trước.

Tại sân San Siro mùa bóng 2020/21, cựu chân sút Man Utd sẽ mặc áo đấu số 11, thay cho số áo 21 của năm trước đó.

“Cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đấy và cuối cùng thì tôi có thể tiếp tục cống hiến cho đội bóng nơi tôi luôn cảm thấy như ở nhà”, Ibrahimovic phát biểu khi hợp đồng mới của anh với nửa đỏ thành Milan đã chốt hạ.

Trở lại AC Milan cuối năm ngoái Ibrahimovic mang áo số 21.
Trở lại AC Milan cuối năm ngoái Ibrahimovic mang áo số 21.

Trở lại AC Milan vào cuối năm 2019 sau thời gian “rong chơi” tại LA Galaxy thuộc giải Nhà nghề Mỹ (MLS), Ibrahimovic đã chứng tỏ “gừng càng già càng cay” khi ghi được 10 bàn thắng sau 18 trận tại Serie A.

“Như đã khẳng định, tôi trở lại AC Milan không phải để làm linh vật.

Tôi đến để giúp đội bóng, mang lại kết quả tốt nhất cho đội bóng”, lão tướng người Thuỵ Điển nói.

Mùa giải vừa qua dù chỉ thi đấu 6 tháng nhưng Ibrahimovic vẫn góp công lớn giúp đội nhà đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Serie A, đủ điều kiện dự Europa League.

“Năm nay tôi ở đây từ đầu, vì thế tôi tin với sự làm việc chăm chỉ, tích cực của bản thân và toàn đội sẽ đem lại cho AC Milan kết quả khả quan mùa tới”, Ibarhimovic khẳng định.

Chân sút người Thuỵ Điển sẽ mang áo số 11 tại AC Milan mùa này.
Chân sút người Thuỵ Điển sẽ mang áo số 11 tại AC Milan mùa này.

Trong lần đầu tiên khoách áo đội bóng AC Milan vào năm 2010, khi đó Ibarhimovic cũng mang áo số 11.

Không biết có phải vì vậy mà chân sút cự phách này quyết định lấy lại số áo cũ, dù trước đó đã “định danh” với số áo 21.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.