Huỳnh Như cùng tuyển nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ HCV SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ trước truyền thông trong buổi tập đầu tiên trên đất Campuchia, Huỳnh Như tiết lộ mục tiêu của đội nhà SEA Games 32.

Huỳnh Như quyết tâm cùng đồng đội vô địch SEA Games 32.
Huỳnh Như quyết tâm cùng đồng đội vô địch SEA Games 32.

Chiều ngày 1/5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chính thức có buổi tập đầu tiên trên đất Campuchia. Toàn đội tới nước bạn sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Huỳnh Như cũng bay về từ Bồ Đào Nha sang Campuchia hội quân trước đó một ngày.

Trước khi bước vào buổi tập, tiền đạo Huỳnh Như có những chia sẻ với truyền thông nước nhà: “Tuy tôi không cùng đồng đội tập huấn tại Nhật Bản nhưng tôi có theo dõi và trao đổi với các đồng đội cũng như ban huấn luyện sau mỗi buổi tập.

Tôi biết rằng toàn đội đã có được sự chuẩn bị rất tốt cho SEA Games lần này. Cá nhân tôi cũng được tập luyện và thi đấu mỗi tuần tại Bồ Đào Nha trong màu áo CLB Lank nên tôi tin tưởng thể lực của tôi và toàn đội đều được đảm bảo.

Tuy nhiên khi sang Campuchia, thời tiết ở đây khá nóng và khác biệt so với Nhật Bản hay Bồ Đào Nha đòi hỏi cả đội phải thích nghi nhanh. Chúng tôi chọn tập luyện vào buổi xế trưa thế này để thích nghi tốt với thời tiết nắng nóng tại Campuchia”.

SEA Games năm nay, tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng A khá nặng ký với sự góp mặt của Philippines, Myanmar và Malaysia.

Đánh giá về bảng đấu của đội, tiền đạo của Lank FC cho biết: “Đây thật sự là bảng đấu rất khó khăn. Dù vậy với tư cách nhà đương kim vô địch, chúng tôi tự tin và sẽ thi đấu quyết tâm trước bất ngờ đối thủ này để bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games”.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sự tin tưởng và kỳ vọng của mọi người. Tôi cũng cảm nhận thấy những áp lực cho cá nhân mình ở giải đấu này nhưng tôi sẽ lấy nó làm động lực để cố gắng thi đấu”, Huỳnh Như nói.

Trước thềm SEA Games 32, tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có 3 trận giao hữu trong 2 tuần tại Nhật Bản. Kết thúc đợt tập huấn, HLV Mai Đức Chung đã rút gọn danh sách còn 21 cầu thủ từ việc đánh giá kết quả tập huấn, kết hợp quá trình thi đấu ở vòng loại thứ nhất Olympic 2024 tại Nepal.

Ngày 2/5, tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức chốt danh sách 20 tuyển thủ thi đấu tại SEA Games 32 trong buổi họp kỹ thuật. Ở kỳ đại hội thể thao này, HLV Mai Đức Chung đang đứng trước cơ hội lập kỷ lục với 4 Huy chương Vàng liên tiếp.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Malaysia (16 giờ, ngày 3/5), gặp Malaysia (16 giờ, ngày 6/5) và chạm trán Myanmar ở lượt cuối vòng bảng (16 giờ, ngày 9/5). Các trận đấu bảng A sẽ diễn ra trên SVĐ Army, Campuchia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).