'Huynh đệ tương tàn' sau khi tàn cuộc nhậu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đến nhà bạn chơi nhưng xảy ra mâu thuẫn, Tạ Đình Lành (ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) ra tay đâm bạn tử vong.

Tạ Đình Lành tại phiên tòa. (Ảnh: PT)
Tạ Đình Lành tại phiên tòa. (Ảnh: PT)

Ngày 5/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Tạ Đình Lành (SN 1988, trú tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, sáng 11/11/2023, Tạ Đình Lành cùng anh T.H.H. (SN 1983) và anh T. H. A. (cùng trú tại xã Diễn Lợi) ngồi ăn sáng và uống rượu tại quán ăn.

Tại đây, anh A. được nhân viên giao gói hàng là một dụng cụ đa năng bằng kim loại (một đầu dạng búa, một đầu có 3 dụng cụ gồm lưỡi dao nhọn, tua vít, dụng cụ mở bia).

Vì món hàng không ưng ý nên anh A. cho Lành mang về sử dụng.

Khoảng 2 tiếng sau, anh H. đi về trước. Đến hơn 12h trưa cùng ngày Lành đi xe đến nhà anh H.

Hai người đàn ông lên giường nghỉ ngơi, lúc này Lành mở hộp dụng cụ anh A. cho khoe với anh H.

Bỗng nhiên 2 người lời qua tiếng lại, anh H. ôm cổ, đè Lành nằm ngửa xuống giường khiến Lành thấy nghẹt ở cổ và khó thở.

Lành đẩy mặt anh H. ra, tay phải cầm dụng cụ đa năng đâm vào bụng anh H.

Thấy bạn bị thương, Lành băng bó vết thương và gọi điện nhờ người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh H. tử vong tại bệnh viện.

Chiều cùng ngày, Lành đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Tạ Đình Lành thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng bản thân không cố ý giết người. Do bị anh H. đè vào cổ gây khó thở nên có hành động phản kháng.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Lành bồi thường cho phía nạn nhân 42 triệu đồng.

Tại phiên tòa, đại diện của bị hại có đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường thêm 63 triệu đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tạ Đình Lành 15 năm tù về tội "Giết người".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ