Huyền Trân, từ tiểu ni cô đến thiếu nữ thướt tha

Xuất hiện trên sân khấu của Liveshow Quang Lê tối 25/4, cô bé Huyền Trân xuất hiện với dáng vẻ của thiếu nữ thướt tha áo dài và mái tóc nữ tính.

Huyền Trân, từ tiểu ni cô đến thiếu nữ thướt tha

Sự “lột xác” của tiểu ni cô Huyền Trân từng quen thuộc với áo nâu và mũ tu khiến khán giả bất ngờ.

Trước đó, trang phục biểu diễn của cô bé này từng làm xôn xao dư luận.

Đầu tiên là Hội đồng phúc khảo liveshow của Quang Lê tuyên bố sẽ cắt tiết mục của giọng ca nhí nếu em vẫn mặc áo nâu, đội mũ tu biểu diễn.

Huyền Trân với trang phục quen thuộc trên sân khấu Thevoice Kids
Huyền Trân với trang phục quen thuộc trên sân khấu Giọng hát Việt nhí.

Hội đồng phúc khảo do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM thành lập. Một trong 4 thành viên của Hội đồng phúc khảo không ủng hộ việc đưa áo nâu sòng của tăng ni, phật tử lên sân khấu ca nhạc. 

Vì vậy, Hội đồng phúc khảo yêu cầu ca sĩ Quang Lê với tư cách là bố nuôi, kiêm ông bầu của Huyền Trân không để giọng ca nhí ra sân khấu với trang phục ni cô.

Bản thân nam ca sĩ Quang Lê cũng khuyên con gái nuôi nên cởi áo nâu, đội tóc giả khi lên sân khấu biểu diễn.

Hình ảnh mới của Huyền Trân
Hình ảnh mới của Huyền Trân.

Anh hy vọng mọi người không gọi cô bé là ni cô nữa, bởi Huyền Trân chưa xuất gia, chỉ sinh hoạt theo kiểu tu tại gia ở một tịnh xá. “Tôi muốn con gái nuôi bỏ áo nâu sòng và mũ tu vì ảnh hưởng tới sự nghiệp ca hát của cô bé. 

Thực sự một người mặc đồ tu lên sân khấu biểu diễn nhìn rất kỳ. Huyền Trân có thể mặc trang phục bình thường, đội tóc giả khi hát”, Quang Lê nói.

Huyền Trân xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ với mái tóc giả đen nhánh, trang phục áo dài màu xanh lá nổi bật.

Cô bé vẫn khoe giọng hát khỏe khoắn, giàu cảm xúc với các ca khúc nhạc Trịnh.

Theo tamguong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.