Huyền thoại bóng đá Đức: ‘Chúng ta xứng đáng bị loại’

GD&TĐ - Hai danh thủ của tuyển Đức, Fredi Bobic và Michael Ballack đều thừa nhận tuyển Đức xứng đáng bị loại và người Anh vào tứ kết là hợp lý.

Tuyển Đức trở thành khán giả của Euro sau trận thua trước tuyển Anh.
Tuyển Đức trở thành khán giả của Euro sau trận thua trước tuyển Anh.

Dù được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhưng tuyển Đức đã gây thất vọng nặng nề khi thua trắng đội tuyển Anh với tỷ số 0-2 ở vòng 1/8 qua đó chính thức trở thành khán giả của Euro năm nay.

Thất bại trước tuyển Anh cũng chấm dứt 55 năm không thua của Đức trước đối thủ này tại các trận đấu vòng loại trực tiếp Euro và World Cup. Họ chỉ biết trách mình khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn và để đối thủ liên tiếp chọc thủng lưới.

"Chúng ta xứng đáng với việc bị loại. Ngay cả trong giai đoạn vòng bảng, chúng ta cũng không thể hiểu được cách chơi của đội tuyển Đức. Hôm nay, đội cũng có những dấu hỏi lớn khi không có trung phong và thi đấu không can đảm", Fredi Bobic – tiền đạo cùng tuyển Đức vô địch EURO 1996 chia sẻ.

Trong khi đó, Michael Ballack – đội trưởng tuyển Đức vào chung kết Euro 2008 nhận định: "Nói một cách nghiêm túc và thật sự trung thực, tuyển Đức dường như bất lực trong trận đấu. Rõ ràng trong hiệp 1, chúng tôi đã thiếu các giải pháp. Anh chiến thắng xứng đáng, xin chúc mừng họ!".

"Đây là sự thất vọng rất lớn đối với tất cả. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thành tích tốt nhất tại giải đấu này và niềm tin vào đội rất cao. Trong những trận đấu như thế này, điều bắt buộc là phải tận dụng được những cơ hội ít ỏi có được nhưng tất tiếc Timo Werner và Thomas Müller đã không thể tận dụng thành công", HLV Joachim Low cho biết sau trận.

Trận thua Anh 0-2 cũng là trận đấu cuối cùng của Joachim Low trên cương vị huấn luyện viên đội Đức, sau 15 năm gắn bó. Ông đã giúp đội nhà vô địch World Cup 2014, vào chung kết EURO 2008, bán kết Euro 2012 và 2016. Sau giải đáu này, Hansi Flick sẽ dẫn dắt "cỗ xe tăng" thay Joachim Low để hướng đến World Cup 2022 và đặc biệt là Euro 2024 được tổ chức trên sân nhà.

Về thất bại của tuyển Đức trước người Anh, báo chí Đức đồng loạt thông tin. Tờ báo hàng đầu nước Đức Bild đã viết: "Tất cả đã kết thúc, chúng ta đã bị loại! Kỷ nguyên của Joachim Low kết thúc với vụ phá sản cay đắng nhất của ông. Đức đã thua đối thủ truyền kiếp 0-2. Tạm biệt Wembley".

Tạp chí Spiegel đã dùng từ "đánh nguội" để nói về chiến thắng của đội tuyển Anh trước Đức. Tờ này viết: "Sterling và Kane ghi bàn cho Anh, Đức bị loại. Đó là một trận đấu mà cả hai đội đã theo dõi rình rập lẫn nhau, và cuối cùng tuyển Anh đã thành công với cú đánh nguội".

Báo Kicker cũng nhận định sự hiệu quả đã quyết định trận đấu: "Kỷ nguyên của Low kết thúc ở Wembley. Chính sự hiệu quả đã tạo nên sự khác biệt trong một trận đấu cực kỳ chặt chẽ. Hai đội đã chơi rất chắc chắn trong một thời gian dài trước khi tuyển Anh phá vỡ sự cân bằng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.