Huyện Sóc Sơn chú trọng đảm bảo an sinh xã hội cho người dân

GD&TĐ - Sáng 26/8 , Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch và việc triển khai các chính sách hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Đoàn công tác số 3 kiểm tra chốt kiểm soát “vùng xanh” tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.
Đoàn công tác số 3 kiểm tra chốt kiểm soát “vùng xanh” tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Đoàn do Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn có Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông và lãnh đạo các Ban HĐND TP, một số Sở ngành liên quan.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Sóc Sơn, đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên quốc lộ 18 và chốt kiểm soát “vùng xanh” tại xã Phù Lỗ.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 18

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 18

Tại các địa bàn kiểm tra, động viên các lực lượng đang trực làm nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của các lực lượng ứng trực giúp thành phố kiểm soát, ngăn chặn các nguồn lây dịch bệnh.  Ông Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ mong muốn thành viên các chốt giữ sức khỏe, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ để thực hiện hiệu quả nhất việc giãn cách xã hội.

Theo báo cáo của huyện Sóc Sơn, trong giai đoạn đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), trên địa bàn huyện có 36 ca F0, hiện còn 1 khu vực phong tỏa tạm thời. Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện đã tổ chức được 10 đợt tiêm vắc xin với tổng số trên 94 nghìn mũi.

Huyện và các xã, thị trấn lập 1.164 chốt kiểm soát tại các trục đường chính, đường nhánh, ngõ tắt tại tất cả các thôn làng, tổ dân phố, khu dân cư với sự tham gia của trên 3.500 người. Công an huyện cũng lập 26 tổ tuần tra cơ động; các xã, thị trấn thành lập 101 tổ tuần tra cơ động, 55 tổ tuyên truyền để kiểm soát việc chấp hành phòng dịch và bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Sóc Sơn đã kích hoạt và vận hành 3 khu cách ly tập trung của thành phố và 1 khu của huyện với 520 giường. Đến nay, huyện đã quyết định thành lập thêm 3 khu cách ly và đang rà soát, khảo sát bổ sung, bảo đảm đáp ứng 4.000-5.000 giường.

Thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn, huyện Sóc Sơn đã rà soát, dự kiến hỗ trợ 58.698 người với số tiền 82,675 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã hoàn thành chi trả được 15,495 tỷ đồng.

Đánh giá huyện Sóc Sơn đã làm tốt công tác phòng chống dịch, các thành viên đoàn công tác và Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông nhìn nhận cả hệ thống chính trị của huyện rất tích cực vào cuộc, lãnh đạo huyện luôn chủ động, sâu sát và kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, huyện cần chủ động, chú trọng  hơn trong các hoạt động đảm bảo an sinh, an toàn sản xuất và chăm lo cho các lực lượng tuyến đầu phòng dịch.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, huyện đã triển khai tốt các chỉ đạo của thành phố với tinh thần trách nhiệm cao, có sáng tạo cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, trong đó, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, tiêm chủng vắc xin đúng đối tượng, an toàn.

Nhấn mạnh các văn bản chỉ đạo của thành phố đã có đầy đủ, đặc biệt đây là thời điểm tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện hết sức lưu ý  làm tốt hơn, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, Sóc Sơn cần tăng cường vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng, kiểm soát ngay từ cơ sở, đồng thời chú trọng kiểm tra tại các đơn vị sản xuất kinh doanh để đảm bảo đúng thành phần được lưu thông.

Huyện phải tập trung thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, chú trọng vào những khu vực nguy cơ cao, những lực lượng tuyến đầu, chuỗi cung ứng,… để tập trung phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đối với ca F0 trong cộng đồng, các lực lượng tập trung truy vết, khoanh vùng nhanh.

Đối với công tác cách ly tập trung, ông Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý huyện tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo, ưu tiên về chất lượng, đảm bảo từng khu, chủ động phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị ở những bước cao hơn, nghiêm ngặt hơn, thực chất  hơn để không bất ngờ trước mọi tình huống dịch bệnh.

Đặc biệt nhấn mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện phải thực hiện khẩn trương, đúng quy định với cơ chế chính sách của Trung ương và thành phố, mục tiêu là toàn bộ người dân được đảm bảo về điều kiện nhu yếu phẩm, an tâm đồng hành cùng chính quyền phòng, chống dịch bệnh.                                             

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ