Huyện nông thôn mới ở Vĩnh Phúc vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn

GD&TĐ - Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia ở huyện NTM nâng cao (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đạt được nhiều kết quả tích cực.

Huyện Yên Lạc đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn quốc gia
Huyện Yên Lạc đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn quốc gia

Huyện Yên Lạc là địa phương đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc đạt huyện chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Đến nay huyện Yên Lạc bảo đảm các điều kiện và đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Cụ thể, gồm các tiêu chí như: Quy hoạch; Giao thông; Kinh tế; Môi trường; Thủy lợi và phòng chống thiên tai; điện; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; An ninh, Trật tự - Hành chính công.

Năm 2024, Yên Lạc tiếp tục cán đích huyện nông thôn mới nâng cao, vượt trước 6 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Đóng góp vào thành tích đó phải kể đến vai trò của công tác GD&ĐT.

Để đáp ứng các tiêu chí của huyện NTM nâng cao và nhằm mục tiêu phát triển GD&ĐT theo hướng toàn diện, vững chắc, thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ngày 25/11/2021, Huyện ủy Yên Lạc ban hành Nghị quyết số 03 về phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Ngay sau khi có nghị quyết, Huyện ủy tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; chỉ đạo UBND huyện xây dựng các đề án và các văn bản thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo trong từng giai đoạn và hằng năm; các cấp ủy, chính quyền cơ sở kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển GD&ĐT.

Nổi bật như: Đề án xây dựng Trường THCS Yên Lạc thành trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS; kế hoạch thực hiện đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia; UBND huyện chỉ đạo Phòng GDĐT xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, bồi dưỡng học sinh đại trà, yếu, kém…

Đến nay, cơ sở vật chất các trường học được đầu tư khang trang, hiện đại, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; 100% trường mầm non, tiểu học, THCS có phòng học kiên cố (vượt chỉ tiêu nghị quyết). Toàn huyện có 34/54 trường đạt chuẩn quốc gia.

Nhiều trường đã bố trí được các phòng học chức năng với trang thiết bị hiện đại, sân chơi, bãi tập rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.