Huyện Đức Cơ - Gia Lai: Lò mổ “tra tấn”, dân kêu chính quyền

GD&TĐ - Khó chịu bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ lò giết mổ gia súc, gia cầm, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để khiến người dân vô cùng lo lắng.

Lò giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Lò giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Theo phản ánh của người dân thôn 9 (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai), thời gian qua mọi người phải chung sống với mùi hôi thối bốc lên từ lò mổ của gia đình ông Nguyễn Xuân Quang.

Bà Lê Thị Hòa cho biết, lò giết mổ gia súc, gia cầm gây ô nhiễm này được xây dựng từ năm 2006 với diện tích hơn 1.000 m2. Từ ngày lò giết mổ này mọc lên, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến người dân lo lắng sức khỏe bị ảnh hưởng. Đặc biệt những ngày trời mưa, rồi nắng lên mùi hôi thối lại càng nghiêm trọng.

“Mùa hè ruồi muỗi kéo về đông, chúng tôi không thể chịu nổi. Người dân vô cùng lo lắng, sợ sức khỏe bị ảnh hưởng”, bà Hòa nói.

Tương tự, anh Lê Thiện Nhân có nhà nằm cạnh lò mổ cho hay, hiện tại đang vào mùa mưa nên mùi hôi thối rất khó chịu. Không những vậy, ruồi muỗi cũng xuất hiện rất nhiều, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

“Nhà tôi ở sát vách lò mổ nên hầu như cả ngày phải ngửi mùi hôi thối. Lâu lâu có khách đến nhà cũng bị mùi hôi thối tra tấn. Gia đình cũng ngại vô cùng, nhưng không biết làm gì”, anh Nhân chia sẻ.

Bà Lê Thị Dung cho hay, trước đây lò giết mổ gia súc, gia cầm được xây dựng bài bản nên ít ảnh hưởng. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây hệ thống xử lý nước thải của lò mổ bị hư. Do đó, cơ sở phải xả tràn ra các ao chứa nước khiến mùi bốc lên vô cùng khó chịu. Không chỉ mùi hôi thối khó chịu, lò mổ nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm tiếng ồn. Nhiều đêm người dân phải chịu đựng tiếng đập chát chúa, tiếng nói chuyện, tiếng xe cộ ra vào.

“Chúng tôi đều là người lao động. Cả ngày mọi người đã đi làm vất vả, đến đêm mới được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chúng tôi bị tra tấn bởi tiếng ồn bên lò mổ khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng. Không những vậy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chúng tôi lo sợ sức khỏe bị ảnh hưởng nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra. Cuộc sống bị ảnh hưởng nên nhiều người đã làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn”, bà Dung tâm sự.

Nước thải đen ngòm, mùi bốc lên nồng nặc.
Nước thải đen ngòm, mùi bốc lên nồng nặc.

Anh Nguyễn Đức Trung, Trưởng thôn 9 cũng cho biết, người dân đã nhiều lần làm đơn phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường từ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, các cấp chính quyền cho biết phải đợi một thời gian mới có thể di dời.

“Người dân chúng tôi mong các cấp chính quyền quan tâm, sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm này. Từ đó, mọi người mới yên tâm lao động, không lo lắng về việc sức khỏe bị ảnh hưởng”, anh Trung chia sẻ. 

Về vấn đề này, ông Lê Văn Nam - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TNMT huyện Đức Cơ thông tin, đơn vị đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng lò mổ gia súc, gia cầm tại thôn 9 gây ô nhiễm.

Theo ông Nam, lò giết mổ gia súc, gia cầm này được xây dựng từ năm 2006. Khi đó, khu vực này ít người dân sinh sống nên vị trí lò mổ được xem là phù hợp. Tuy nhiên, thời gian sau này, người dân sinh sống tại khu vực này ngày càng đông nên lò mổ gây
ô nhiễm.

Sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã cho người xuống kiểm tra và yêu cầu chủ cơ sở xử lý, hạn chế mùi hôi thối. Tuy nhiên, hiện tại cơ sở đã không bảo đảm khoảng cách đến khu dân cư theo quy định. Do đó, huyện đã có phương án bố trí quỹ đất để di dời lò mổ đi nơi khác, xa khu dân cư.

“Hiện tại, vị trí đất đã có nhưng đang tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng. Sau đó sẽ kêu gọi xã hội hóa”, ông Nam nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ