Huyện Ba Vì phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

GD&TĐ - Sáng 2/10, nhiều trường tại huyện Ba Vì (Hà Nội) tổ chức lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 tới toàn thể CBGVNV và học sinh.

Trường THCS Cổ Đô tổ chức triển lãm sách tại lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.
Trường THCS Cổ Đô tổ chức triển lãm sách tại lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Thầy Chu Quang Hùng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Đô chia sẻ, lúc sinh thời, vua Quang Trung từng nói: "Xây dựng đất nước phải lấy việc học làm đầu". Trải qua bao thế kỉ, câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị và chúng ta tin tưởng rằng, cho đến mãi mãi về sau câu nói đó vẫn là một chân lý sáng ngời.

Cũng như nhân dân ta có câu: "Để cho con một hòm vàng không bằng dạy con một quyển sách hay". Quả đúng như vậy. Điều này đã được thực tế đã chứng minh, đất nước ta đã phát triển ngày càng văn minh hơn đó là nhờ vào việc học. Chính vì thế đề cao việc học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Thầy Chu Quang Hùng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Đô phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2023.

Thầy Chu Quang Hùng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Đô phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2023.

Bất cứ thời đại nào thì việc học cũng quan trọng và được đặt lên hàng đầu. Đảng ta coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân nên xã hội đều chăm lo cho việc học hành của các em học sinh. Do đó, việc tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời càng trở nên ý nghĩa.

Cũng tại buổi lễ, đội tuyên truyền măng non của Trường THCS Cổ Đô đã thực hiện tuyên truyền giới thiệu cuốn sách “Gương sáng nước Việt” của tác giả Trần Đình Ba. Thư viện nhà trường tổ chức trưng bày triển lãm sách trong tuần lễ từ ngày 2/10 - 8/10; phát động cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc” cấp trường, hướng tới cuộc thi cấp huyện sắp tới.

Thầy trò Trường Tiểu học Ba Trại A cùng dự lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 ngay trong giờ Chào cờ sáng nay, 2/10.

Thầy trò Trường Tiểu học Ba Trại A cùng dự lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 ngay trong giờ Chào cờ sáng nay, 2/10.

Theo cô Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Trại A, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 có chủ đề "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số" nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Học sinh Trường THCS Yên Bài A tham dự phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Học sinh Trường THCS Yên Bài A tham dự phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Nội dung hoạt động gồm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và học liệu cho các thư viện, đặc biệt là thư viện số; khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường hợp tác chia sẻ tài nguyên để triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến đọc, phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm đọc nhằm nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu đọc sách góp phần xây dựng năng lực tự học cho mọi người...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ