Hủy tranh luận tổng thống lần 2, ông Trump tuyên bố dừng điều trị Covid-19

GD&TĐ - Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD) cuối cùng đã quyết định hủy cuộc tranh luận vào ngày 15/10 giữa TT Trump và ứng cử viên Joe Biden sau khi ông Trump từ chối tham gia tranh cử trực tuyến.

TT Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden (phải).
TT Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden (phải).

Theo một thông cáo báo chí của Ủy ban trên, cuộc tranh luận vào ngày 15/10 như dự kiến sẽ bị hủy và CPD sẽ tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 22/10.

Trước đó, CPD tuyên bố cuộc tranh luận tổng thống thứ 2 sẽ giống như một cuộc họp thị trấn, “trong đó các ứng cử viên tham gia từ các địa điểm xa cách tách rời nhau”.

Trong một diễn biến khác, tối qua (9/10), khi trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, TT Trump cho biết ông đã dừng uống thuốc chống Covid-19 từ 8 giờ trước đó.

“Hiện tại tôi không uống thuốc. Tôi không dùng bất kỳ loại thuốc nào, có thể từ 8 giờ trước” – ông Trump nói.

Háo hức muốn trở lại kế hoạch của chiến dịch tranh cử vốn bị hoãn lại vì mắc Covid-19, TT Trump sẽ bắt đầu phát biểu với người ủng hộ ở ngoài trời tại Nhà trắng vào hôm nay, sau đó tổ chức một cuộc mít tinh ở Florida 2 ngày sau đó.

Theo Sputnik/Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".