Hủy diệt Thái Nguyên 6-1, TPHCM I tưng bừng xưng hậu

GD&TĐ - TPHCM I xuất sắc đăng quang giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2020 sau chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Thái Nguyên ở vòng áp chót (vòng 13), diễn ra tối 10/12.

Các cô gái TPHCM I bảo vệ thành công ngôi hậu trước một vòng đấu.
Các cô gái TPHCM I bảo vệ thành công ngôi hậu trước một vòng đấu.

Đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hà Nội I với tỷ số 2-1 ở vòng đấu trước, vì thế các cô gái của đội bóng Thành phố mang tên Bác chỉ cần một điểm trước Thái Nguyên sẽ đủ điều kiện lên ngôi sớm một vòng  đấu.

Thế nhưng, thầy trò HLV Đoàn Kim Chi đã làm được nhiều điều hơn thế để chức vô địch thêm thuyết phục hơn, rực rỡ hơn.

Nhập cuộc với tinh thần và quyết tâm cao độ, các cô gái áo đỏ liên tiếp tổ chức các đợt tấn công dồn dập về phía đối thủ đến từ đất chè.

Sự vượt trội của đội chủ sân Thống Nhất đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng đẳng cấp của tuyển thủ quốc gia Huỳnh Như sau pha khống chế bóng gọn gàng, rồi tung cú sút căng chéo góc mở tỷ số ở phút 11.

Trận đấu diễn ra sôi động hơn khi Thái Nguyên đẩy cao đội hình chơi ăn miếng trả miếng và nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn san bằng tỷ số 1-1 từ chấm phạt đền của đội trưởng Thúy Nga ở phút 32.

Không thể để bữa tiệc đăng quang kém vui, các cô gái TPHCM I liên tiếp tổ chức các pha dàn xếp tấn công đa dạng tiếp cận khung thành đối thủ.

Từ quả phạt góc ở phút 40, Hoài Lương bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 và cũng chỉ ba phút sau, Phan Thị Trang kết thúc chéo góc sau pha phản công nhanh giúp đội nhà dẫn 3-1 trước khi vào giờ giải lao.

Do đã bung hết sức lực trong hiệp một, nên Thái Nguyên gần như chỉ đi bộ trên sân khiến khung thành thủ môn Khánh Linh liên tục đặt trong tình trạng báo động.

Dù xuất sắc cản phá hàng chục cú sút trong tư thế đối mặt từ các chân sút TPHCM I, nhưng 10 phút cuối trận, Khánh Linh vẫn phải thêm 3 lần vào lưới nhặt bóng sau các cú dứt điểm  của Thuỳ Trang, Phan Thị Trang và Mỹ Anh.

Chiến thắng hoành tráng 6-1, TPHCM I đã bảo vệ thành công ngôi hậu và đây cũng là chức vô địch lần thứ 9 của họ kể từ khi giải VĐQG bóng đá nữ tổ chức năm 1998.

Hiện thành tích của thầy trò Đoàn Kim Chi chỉ còn kém Hà Nội một chức vô địch.

Kết quả các trận đấu còn lại của vòng đấu 13 giải bóng đá nữ VĐQG 2020 như sau: Hà Nội I thắng Sơn La 5-1 để giành ngôi Á quân, còn Than KSVN thắng Hà Nội II 3-0 để chắc chắn đoạt HC đồng và trận còn lại Phong Phú Hà Nam hoà 1-1 trước TP HCM II.

Giải bóng đá nữ quốc gia 2020 sẽ khép lại bằng lượt trận 14 vào các ngày 12 và 13/12 trên sân Gò Đậu (Bình Dương) với các trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...