Hươu cao cổ đực húc nhau trong trận kịch chiến

GD&TĐ - Hươu cao cổ sử dụng cách thức giao chiến đặc trưng để khẳng định thứ bậc hoặc giành quyền giao phối.

Hươu cao cổ đực húc nhau trong trận kịch chiến

Khách tham quan ghi lại cuộc đọ sức giữa hai con hươu cao cổ đực có kích thước tương đương nhau trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi. Trong video, chúng đang giao chiến theo kiểu "đấu cổ" đặc trưng.

Việc "đấu cổ" diễn ra khá đồng điệu, đôi khi giống như đang khiêu vũ. Tuy nhiên, thực chất hươu cao cổ đực đứng sát nhau, ngược chiều, rồi nghiêng cổ sang bên để húc mạnh đầu với cặp sừng ngắn vào cơ thể đối phương.

"Chúng tôi nghe thấy rất rõ âm thanh va chạm từ cơ thể lũ hươu cao cổ. Hai con đực này giao chiến vô cùng quyết liệt, dùng toàn bộ sức mạnh để tấn công đối thủ bằng đầu và sừng. Những cú húc trông có vẻ rất đau", người quay phim cho biết.

Hươu cao cổ là loài động vật có vú sống trên cạn cao nhất thế giới. Trong suốt cuộc đời, con đực trải qua nhiều cuộc đọ sức để khẳng định địa vị của mình hoặc giành quyền giao phối với con cái.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ