Hướng nghiệp sớm để học sinh Quảng Bình chọn đúng nghề

GD&TĐ - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế vừa tổ chức Tọa đàm kết nối hướng nghiệp cho học sinh tỉnh Quảng Bình.

Chương trình tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT Quảng Bình.
Chương trình tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT Quảng Bình.

Chiều 21/2, tại TP Đồng Hới, chương trình Tọa đàm kết nối hướng nghiệp đã diễn ra với sự tham dự của 25 hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn Quảng Bình.

Tham dự có PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, cùng lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc chọn đúng nghề.

PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế phát biểu.

PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế phát biểu.

Theo PGS.TS Trương Tấn Quân, nghề nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định đến tương lai của cá nhân và sự phát triển chung của xã hội.

PGS.TS Trương Tấn Quân cho biết: “Qua khảo sát cho thấy không ít sinh viên bị giới hạn cơ hội việc làm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này nhưng một phần do định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT còn hạn chế. Để cải thiện tình trạng đó, cần hơn sự kết nối chặt chẽ giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học”.

Thông qua buổi tọa đàm, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế mong muốn cùng các trường THPT tỉnh Quảng Bình xây dựng những chương trình hướng nghiệp phù hợp để giúp các em có sự lựa chọn đúng, lựa chọn phù hợp với khả năng, sở trường của bản thân.

Ngoài việc được lắng nghe giới thiệu về năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Kinh tế, hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có những chia sẻ, đóng góp liên quan đến hoạt động hướng nghiệp tại tỉnh Quảng Bình nói riêng, công tác hướng nghiệp trên cả nước nói chung”.

Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh trao đổi tại buổi tọa đàm.

Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh trao đổi tại buổi tọa đàm.

Thầy Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh cho biết: “Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy một lượng lớn học sinh mong muốn học đại học và đang tìm hiểu ngành nghề mình thích. Do đó, thầy cô phải sớm đưa ra những định hướng chứ không phải em nào cũng phù hợp với công an, bác sĩ cả”.

Thầy Dương Văn Trai, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ khẳng định: “Sở thích, đam mê, xã hội cần là ba yếu tố cơ bản mà học sinh hướng đến trước khi chọn lựa ngành học. Trường Đại học Kinh tế giải quyết được những yếu tố này nhất định sẽ thu hút học sinh Quảng Bình và học sinh tại các địa phương khác”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm.

Cảm ơn ý kiến đóng góp của các hiệu trưởng, lãnh đạo trường Đại học Kinh tế cam kết sẽ không ngừng đổi mới và cập nhật chương trình học để đáp ứng nhu cầu ngày càng biến động của thị trường lao động.

“Chúng tôi không hướng tới một trường học nghiên cứu đơn thuần, chúng tôi đang xây dựng trường học ứng dụng, đổi mới, sáng tạo”, PGS.TS Trương Tấn Quân nhấn mạnh.

Hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế định hướng là trường đại học ứng dụng, đổi mới và sáng tạo với việc đào tạo hơn 27 ngành nghề. Đây cũng là trường có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngủ trẻ đầy năng lực và tâm huyết. Trường đang từng ngày đổi mới để tạo ra một môi trường học tập năng động nhưng đầy thân thiện và nhân văn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học – THCS xã Đăk Ui thăm nom, tặng quà cho cựu chiến binh A Danh. Ảnh: NTCC

Chung tay xoa dịu những nỗi đau

GD&TĐ - Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng vẫn còn những bà mẹ, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ… cần được giúp đỡ, hỗ trợ.

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...