Hưng Yên thêm 4 ca dương tính Covid-19

GD&TĐ - Sáng 27/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên cho biết, tại huyện Yên Mỹ ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2; nâng tổng số 32 ca bệnh tại tỉnh này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

4 ca bệnh mới là Nguyễn Công Đ., sinh năm 2002, Đặng Hải T., sinh năm 2005, Nguyễn Công Tr., sinh năm 1984, đều có địa chỉ ở thôn Thụy Lân, xã Thanh Long; Đỗ Thị Th., sinh năm 1965, địa chỉ tại thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ.

Các trường hợp này đều đã được xác định là F1 và được cách ly tập trung trước đó.

Với việc ghi nhận thêm 4 ca dương tính, tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 21/6 đến sáng ngày 27/6 tại tỉnh Hưng Yên là 32 ca.

Trước đó, chiều ngày 26/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 của 4 trường hợp.

Cụ thể có 3 công nhân của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên gồm: An Thị Khánh Ch., sinh năm 1985, địa chỉ tại thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá (Kim Động); Phạm Văn D., sinh năm 1995, địa chỉ tại thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi (Ân Thi); Đặng Thị M., sinh năm 1982, địa chỉ tại thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt (Yên Mỹ). Một trường hợp tại thôn Thụy Lân, xã Thanh Long (Yên Mỹ) là Nguyễn Công L.

Sáng ngày 26/6, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca ở thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng (Yên Mỹ); 1 ca ở xã Hàm Tử (Khoái Châu), là công nhân Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên.

9 ca ở huyện Yên Mỹ gồm: Nguyễn Văn H., sinh năm 2004; Nguyễn Thị D., sinh năm 1970; Nguyễn Văn Đ., sinh năm 1985; Nguyễn Trà M., sinh năm 2013; Nguyễn Thị A., sinh năm 2010; Đặng Huyền Tr., sinh năm 2012; Đặng Thị S., sinh năm 1977; Nguyễn Văn V., sinh năm 1976; Nguyễn Bá T., sinh năm 1986. Ca ở huyện Khoái Châu là Nguyễn Viết T., sinh năm 1986.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương trong ngày tốt nghiệp. Ảnh minh họa: NTCC

Yêu cầu chiến lược mở ra cơ hội hình thành những đại học mạnh

GD&TĐ - Sắp xếp, tái cấu trúc và sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không chỉ là chủ trương lớn mang tính chiến lược, mà còn là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả sử dụng nguồn lực trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Học sinh Hà Nội học trực tuyến trong các ngày 6 - 7/10. Ảnh: Đình Tuệ

Dạy - học thích ứng với mưa lũ

GD&TĐ - Căn cứ vào tình hình thời tiết những ngày qua, ngành Giáo dục các địa phương đã chủ động phương án vừa duy trì nhịp học tập, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh.