Hơn 43,6 nghìn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, năm 2026, tỉnh Hưng Yên có 43.666 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 41.791 học sinh lớp 12 và 1.875 thí sinh tự do.
Tỉnh tổ chức coi thi tại 70 điểm thi; dự kiến có 1926 phòng thi và 134 phòng chờ. Lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi năm nay dự kiến trên 6500 người.
Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, thảo luận góp ý công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo đó, nhiều ý kiến đề nghị cần chủ động rà soát cơ sở vật chất, điều kiện y tế, an ninh trật tự tại các điểm thi; xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh, cán bộ coi thi về ăn nghỉ, đi lại, nhất là tại các khu vực xa trung tâm.
Đặc biệt, ngành y tế cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, chủ động các phương án xử lý tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe thí sinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa bão đầu mùa.
Một số ý kiến cũng đề nghị rà soát, điều chỉnh lại phân công nhiệm vụ giữa các ngành và địa phương sau sáp nhập để bảo đảm đúng thẩm quyền, thuận lợi trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ phục vụ kỳ thi.
Chủ động, sẵn sàng cho kỳ thi
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, đây năm đầu tiên tỉnh tổ chức các kỳ thi quan trọng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT cần được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng ngay từ sớm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo chỉ thị, kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi; các kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ phải được xây dựng đầy đủ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Riêng đối với ngành giáo dục, ông Phạm Văn Nghiêm yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, làm tốt công tác chuyên môn, tổ chức ôn tập, hướng dẫn học sinh, tập huấn đầy đủ cho đội ngũ làm thi; cập nhật kịp thời các điểm mới trong quy chế thi.
Thứ hai, rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, đặc biệt là công tác in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; bố trí điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi bảo đảm an toàn tuyệt đối, có hệ thống camera giám sát đúng quy định.
Thứ ba, xây dựng phương án tổ chức coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ; phân công cán bộ hợp lý, hạn chế việc giáo viên phải di chuyển quãng đường quá xa.
Theo ông Nghiêm, Sở GD&ĐT với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần chủ động tham mưu đầy đủ các văn bản chỉ đạo, xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ, nhất là các tình huống liên quan đến thời tiết cực đoan, mưa bão, mất điện, ùn tắc giao thông.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử.
Ngành y tế phối hợp bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi. Ngành điện lực cần rà soát toàn bộ hệ thống điện tại các điểm thi, bảo đảm cấp điện ổn định, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến kỳ thi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị UBND các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, huy động các lực lượng hỗ trợ thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.
“ Tinh thần chung là phải chuẩn bị từ sớm, từ xa; kiểm tra sớm để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”, ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh.