Hưng Yên: 97% trẻ làng tái chế pin bị phơi nhiễm chì

Bộ Y tế cho biết, đây là hậu quả của nghề tái chế pin, ắc quy hơn 30 năm của người dân địa phương.

Hưng Yên: 97% trẻ làng tái chế pin bị phơi nhiễm chì

97% trẻ em ở thôn Đông Mai, huyện Văn Lâm, Hưng Yên có chì trong máu với hàm lượng vượt ngưỡng từ 3 đến 7 lần mức cho phép, đã có những trường hợp bị dị tật.

Nghiên cứu của Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường, Bộ Y tế cho biết, đây là hậu quả của nghề tái chế pin, ắc quy hơn 30 năm của người dân địa phương.

Dường như tất cả pin và ắc quy hỏng ở tất cả mọi nơi được tập trung về thôn Đông Mai để tái chế và tái chế rất thủ công. Những loại hóa chất trong pin, ắc quy như chì được xả ra ngay nơi ở từ sân vườn đến kênh mương.

Sau nhiều năm làm nghề, hầu hết người dân ở đây đều nhiễm độc chì trong máu. Trong đợt xét nghiệm máu cho trẻ em từ 0 đến 10 tuổi của trên 300 trẻ, có những trẻ hàm lượng chì trong máu vượt ngưỡng từ 3 đến 7 lần.

Gia đình chị Nguyễn Thị Liên, thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên dù đã không còn làm nghề nữa nhưng lượng chì đo được trong đất và nước tại nhà chị rất cao. Chị cho biết: "Trước đây, cả thôn Đông Mai có tới 200 hộ làm nghề, giờ còn khoảng 60 hộ. Nhiều người bỏ nghề sau khi nhiều trường hợp sinh con có dị tật và hay bị ốm đau".

Mời quý vị theo dõi video chi tiết:

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...