HUFLIT trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho 24 học viên

GD&TĐ - Sáng nay (27/5), Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2019 cho 24 học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh (QTKD). 

Lãnh đạo trường trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ
Lãnh đạo trường trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ

Theo đại diện nhà trường, để có mặt trong lễ tốt nghiệp các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo với 60 tín chỉ và đạt tiêu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các tân thạc sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhà trường.
 Các tân thạc sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo trường, TS Trần Thanh Nhàn  - Phó hiệu trưởng Phụ trách điều hành trường đã gửi lời chúc mừng, động viên đến các học viên tốt nghiệp và hy vọng với những tri thức nhận được từ HUFLIT sẽ góp phần tạo thêm bước ngoặt thành công mới cho các tân thạc sĩ.  

Được biết, HUFLIT được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sĩ 3 chuyên ngành: QTKD, CNTT và chương trình quốc tế ngành QTKD liên kết đào tạo với ĐH Soongsil, Hàn Quốc (dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.