HUFLIT nói gì về hình ảnh nam thanh niên nằm bất động trong khuôn viên trường?

GD&TĐ - Một nam thanh niên bị nạn, nằm bất động trong khuôn viên trụ sở chính của Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT). Nạn nhân được xác định không phải người lao động hay SV đang theo học tại trường.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM - nơi xảy ra vụ việc.
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM - nơi xảy ra vụ việc.

Chiều 2/12, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) phát đi thông cao báo chí thông tin về sự cố xảy ra trong khuôn viên nhà trường.

Thông cáo báo chí do Phó Hiệu trưởng HUFLIT ký ban hành.
Thông cáo báo chí do Phó Hiệu trưởng HUFLIT ký ban hành.

Theo đó, chiều ngày 2/12, tại cơ sở chính của HUFLIT (số 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TPHCM), đã xảy ra sự cố liên quan đến một nam thanh niên. Nạn nhân này ban đầu được xác định là không phải người lao động hoặc người học hiện đang theo học các chương trình đào tạo tại trường.

Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội về hiện trường vụ việc, cho thấy nam thanh niên được phát hiện trong tình trạng nằm bất tỉnh tại khu vực hòn non bộ, có các chậu cây cảnh của trường.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

“Nhà trường lấy làm tiếc với sự cố vừa xảy ra và đang phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước để làm rõ các vấn đề liên quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sau khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền” - thông cáo báo chí do Phó Hiệu trưởng HUFLIT ký ban hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 19/5/2026.

Tổng thống Putin đã đến Trung Quốc

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cô Phạm Nguyễn Trang Ngân và học trò Trường THPT A Lưới trong giờ học môn Vật lí. Ảnh: NVCC

Chọn môn thi tốt nghiệp THPT: Học sinh rời 'vùng an toàn'

GD&TĐ - Thực tiễn chọn môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy, học sinh đang dần rời “vùng an toàn”, ưu tiên các môn gắn với định hướng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực tương lai, trong đó nhóm STEM ghi nhận tín hiệu khởi sắc.