Huế: Khẩn trương làm rõ trách nhiệm vụ rừng phòng hộ A Lưới bị chặt phá

GD&TĐ - Qua kiểm tra các tuyến tại tiểu khu rừng 297, 298, phát hiện 24 gốc cây các loại bị chặt hạ, tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm và các hình thức xử lý kỷ luật; chấn chỉnh ngay tình trạng quản lý bảo vệ rừng ở A Lưới.

 Huế: Khẩn trương làm rõ trách nhiệm vụ rừng phòng hộ A Lưới bị chặt phá

Theo đó, ngày 26/9, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đã có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT, các địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh này tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo tiếp tục thực hiện các phương án phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách tại các tuyến, khu vực trọng điểm, thiết yếu; tiếp tục rà soát để tổ chức, sắp xếp hợp lý hơn nữa mạng lưới quản lý bảo vệ rừng trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là các khu vực hiện có nguy cơ phát sinh tình trạng khai thác gỗ trái phép. Lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra phương án phòng chống rừng, thường xuyên phối hợp với các lực lượng quân đội, bộ đội Biên phòng, công an… thực hiện các đợt truy quét.

Trước mắt, lực lượng kiểm lâm chủ trì phối hợp với chủ rừng, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiến hành truy quét tại các tiểu khu rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Nam Hoà, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương và giám sát chặt chẽ tuyến đường 71 và 74.

Chỉ đạo các chủ rừng là các ban quản lý, công ty lâm nghiệp thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo kế hoạch đã phê duyệt, xây dựng cơ chế phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, và các lực lượng khác, đảm bảo quản lý hiệu quả lâm phận được giao.

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng phá rừng tại Tiểu khu 297 thuộc rừng phòng hộ A Lưới do Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới quản lý, bảo vệ.

Sau đó, đơn vị này đã phối hợp Hạt Kiểm lâm A Lưới kiểm tra hiện trường tại tiểu khu 297, phát hiện 24 gốc cây bị chặt hạ có đường kính trung bình từ 0,4 -0,6 m nằm rải rác. Các gốc bị chặt hạ là quế rừng, trám chũa, chò, mỡ, dẻ… thuộc gỗ nhóm 6, nhóm 7. Ngoài ra, tại khu vực được kiểm tra còn phát hiện 26 phách gỗ chò, trám lên tới hàng mét khối.

Khu vực rừng bị chặt phá được xác định cách cầu Mỏ Quạ (QL 49A) chừng vài km, con đường dẫn vào đá dăm lởm chởm, nhiều đèo dốc; là khu rừng tự nhiên do Đội Quản lý bảo vệ rừng Mỏ Quạ, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới quản lý, bảo vệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ