Huế: Điều tra người phụ nữ tử vong bất thường dưới gốc bồ đề

GD&TĐ - Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người phụ nữ được người dân ở khu vực Thế Lại Thượng, đường Đặng Tất, phát hiện tử vong dưới gốc cây bồ đề cạnh quán hàng tạp hóa do bà này làm chủ, trên thi thể có vết cháy sém.

Huế: Điều tra người phụ nữ tử vong bất thường dưới gốc bồ đề

Sáng ngày 16/7, Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người phụ nữ được phát hiện tử vong bất thường trong tình trạng toàn thân bị cháy dưới gốc cây bồ đề.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 16/7, tại khu vực cống xóm Đập, Thế Lại Thượng, đường Đặng Tất, xã Hương Vinh, TX Hương Trà (Thừa Thiên-Huế).

Nạn nhân được xác phát hiện là bà Nguyễn Thị Vân (67 tuổi, nhà 251/4 Đặng Tất) tử vong dưới gốc cây bồ đề trong tình trạng toàn thân bị cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng của Công an thị xã Hương Trà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, Cơ quan công an phát hiện đôi dép và một can xăng 5l, bên trong còn rất ít xăng cạnh nạn nhân. Khu vực này nằm cạnh quầy bán hàng tạp hóa của bà Vân.

Được biết, đây là can xăng được người chồng tên Nguyễn Đôn Tr. mua về để phục vụ cho việc bà V. bán hàng tạp hóa.

Hiện tại, vợ chồng bà V. sống cùng người con trai bị bệnh không có vợ con. Chồng bà V. mới điều trị tai biến ở bệnh viện về, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Được biết, bà V. làm nghề buôn bán tạp hóa nhỏ cạnh nhà.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an thị xã Hương Trà điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ