Huế: 15 nam nữ "bay lắc" trong quán karaoke bất chấp lệnh cấm

GD&TĐ - Mặc dù tỉnh Thừa Thiên Huế đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, những quán karaoke Family trên địa bàn vẫn ngang nhiên mở cửa phục vụ cho 15 khách vào hát và sử dụng ma túy.

Lực lượng Công an phát hiện nhiều đối tượng vào hát và sử dụng ma túy tại quán karaoke Family.
Lực lượng Công an phát hiện nhiều đối tượng vào hát và sử dụng ma túy tại quán karaoke Family.

Ngày 31/8, thông tin từ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa tham mưu UBND TP Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với chủ quán karaoke Family do “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”.

Theo cơ quan Công an, trước đó, trong lúc tuần tra lực lượng chức năng phát hiện quán karaoke Family (152 đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, TP Huế) do ông Lê Hữu Hiền (SN 1961) làm chủ, đang hoạt động kinh doanh, trong khi tỉnh Thừa Thiên Huế đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 15 khách đang mở nhạc hát karaoke trong 2 phòng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 10/15 khách dương tính với ma túy. Sau đó, Cơ quan Công an TP Huế đã lập biên bản để xử lý nghiêm các đối tượng hát karaoke.

Hiện, Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ xử lý thêm về hành vi hoạt động kinh doanh để các đối tượng lợi dụng sử dụng chất cấm..

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.