Huấn luyện viên Kiatisak tiết lộ lý do không sử dụng Công Phượng trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy, huấn luyện viên Kiatisak thừa nhận đội chủ nhà chơi hay hơn trong khi đó, huấn luyện viên Chun Jae Ho khẳng định Hà Nội FC giành chiến thắng xứng đáng.

HLV Kiatisak tâm phục sau trận thua Hà Nội FC ở vòng 11.
HLV Kiatisak tâm phục sau trận thua Hà Nội FC ở vòng 11.

Vòng 11 V.League, Hà Nội FC đã đánh bại HAGL với tỷ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng với 26 điểm đồng thời bỏ xa HAGL tới 7 điểm đồng thời vô địch lượt đi V.League sớm một vòng đấu. Hiện Hà Nội FC đang hơn đội xếp ngay sau là Sông Lam Nghệ An tới 6 điểm trong khi lượt chỉ còn một vòng đấu nữa là khép lại.

Sau trận đấu, HLV Kiatisak tiết lộ lý do không sử dụng chân sút chủ lực Công Phượng: "Chúng tôi đã không gặp may ở trận này. Nguyễn Công Phượng bị sốt nên không thể thi đấu. CLB Hà Nội đã hay lại còn được đá trên sân nhà. Các cầu thủ của chúng tôi dù tuân thủ chiến thuật tốt nhưng không thể giành được 1 điểm, nên HAGL không đạt được mục tiêu. Xin chúc mừng CLB Hà Nội”.

"Không chỉ ốm, Công Phượng cũng mới trở lại sau chấn thương, chưa hồi phục tốt nhất nên tôi cho cậu ấy nghỉ ngơi một thể. Tôi muốn khi Phượng trở lại, cậu ấy sẽ có sự tự tin cao nhất ở những vòng tới", chiến lược gia người Thái nói thêm.

Khi được hỏi liệu khoảng cách 7 điểm có ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, HLV Kiatisak cho biết: "Không vấn đề gì. CLB Hà Nội sẽ còn gặp những đội mạnh nữa, còn HAGL vẫn còn một trận đấu với Hà Nội ở sân nhà ở giai đoạn hai. Hẹn gặp lại CLB Hà Nội trên sân Pleiku.

"Nếu có HLV nào nghĩ đến Việt Nam làm việc dễ thì hãy đến thử sức, đó là một lý do tôi chia sẻ những hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên mạng xã hội. Trận gặp Sài Gòn vừa qua chúng tôi đương đầu với rất nhiều khó khăn", tân HLV của HAGL cho biết.

Trong khi đó, HLV Chun Jae Ho khẳng định Hà Nội giành chiến thắng xứng đáng, và việc HAGL có Công Phượng thì kết quả cũng không khác.

"Toàn đội đều nhận thức rằng đây là trận đấu rất quan trọng. Tôi đã nhấn mạnh các cầu thủ làm sao để kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn. Sau giờ nghỉ, các cầu thủ đã lấy lại tinh thần và có được kết quả tốt trong ngày hôm nay. Về chấn thương của Đức Huy, bộ phận y tế sẽ có cập nhật tình hình bởi bây giờ trận đấu chỉ vừa mới kết thúc", HLV Chun Jae Ho nói.

"Sau hiệp 1, tôi nói với cầu thủ rằng HAGL tràn lên phần sân đối phương nhiều quá, vì thế đánh mất tuyến giữa. Tôi nói việc xâm nhập ra phía sau đối thủ là tốt, nhưng cũng yêu cầu các cầu thủ phải có cách chơi hợp lý hơn, xuyên vào vùng nách của đối phương để tìm kiếm cơ hội", chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp.

Về việc HAGL không có Công Phượng trận này, HLV Chun Jae Ho cho biết: "Công Phượng là một cầu thủ rất tốt nhưng bóng đá là một môn tập thể. Chúng tôi tự tin kể cả hôm nay họ có Công Phượng thì chúng tôi cũng sẽ có được kết quả tốt.

10 năm rồi Hà Nội FC không thua HAGL trên sân nhà. Với Hà Nội, hiện tại chúng tôi không phụ thuộc vào một cá nhân nào cả. Kể cả cầu thủ đá chính hay dự bị thì tất cả vẫn luôn tự tin để có những sự chuẩn bị tốt cho các trận đấu".

Đánh giá về cuộc đua vô địch, thuyền trưởng của Hà Nội FC cho biết: "Hiện tại vẫn còn rất nhiều trận đấu ở phía trước. Hà Nội FC đang dẫn đầu nhưng tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng chỉ cần một chút lơ là thôi là kết quả sẽ đi xuống. Vì thế tôi yêu cầu họ phải nỗ lực, hướng đến sự chuẩn bị tốt cho tới tận trận đấu cuối cùng.

Những trận đấu như thế này luôn yêu cầu sự tập trung rất lớn của các cầu thủ. Đặc biệt khi Hà Nội FC được thi đấu trên sân nhà. Vì thế tôi luôn muốn học trò mang đến một trận đấu hay, cống hiến cho khán giả".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.