HS Cần Thơ đạt 4 giải tại Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia khu vực phía Nam

GD&TĐ - Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học, năm học 2018 - 2019 khu vực phía Nam tổ chức tại TP HCM, đoàn học sinh của Cần Thơ đã đạt 4 giải thưởng.

Thầy, trò đoàn HS Cần Thơ vui mừng khi đạt 4 giải thưởng tại cuộc thi
Thầy, trò đoàn HS Cần Thơ vui mừng khi đạt 4 giải thưởng tại cuộc thi

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học, năm học 2018 - 2019 khu vực phía Nam tổ chức tại TP HCM (từ ngày 16 - 19/3/2019), đoàn học sinh của TP Cần Thơ tham dự 6 đề tài.

Sau 4 ngày tranh tài, đoàn học sinh TP Cần Thơ đạt 4 giải, gồm: 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Tư.

Trong đó, giải Nhì thuộc về dự án “Đánh giá khả năng kháng oxy hóa và hoạt tính bảo vệ gan của cao chiết lá và thân cây Vác (Cayratia trifolia) trên chuột (Mus musculus)” của em Thái Hải Trân, Nguyễn Minh Yến Vi (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng).

Đồng giải Nhì là dự án “Rèn luyện kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ em từ 3 đến 10 tuổi thông qua bộ trò chơi Children’s safety 2.0” của em Bùi Phương Vy và Bùi Quốc Khánh (Trường THPT Lưu Hữu Phước).

Đoàn TP Cần Thơ tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia khu vực phía Nam
 Đoàn TP Cần Thơ tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia khu vực phía Nam

Giải Ba thuộc về dự án “Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn Helicobacter pylory và khả năng gây độc lên dòng tế bào ung thư dạ dày AGS của loài địa y Usnea Undulata” của em Phan Văn Tỷ và Nguyễn Đức Trí (Trường THPT Châu Văn Liêm).

Giải Tư là dự án "Đèn bàn đa năng" của em Nguyễn Đỗ Văn Thành và Trần Hữu Lộc (Trường THPT Châu Văn Liêm).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.