Hợp tác triển khai các chương trình, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Việt Nam

GD&TĐ - Chiều 5/3, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì buổi làm việc với Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), Công ty Cổ phần IIG Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì buổi làm việc.
Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì buổi làm việc.

Nội dung làm việc về hoạt động hợp tác triển khai các chương trình, chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tại Việt Nam.

ETS là tổ chức khảo thí và nghiên cứu giáo dục hàng đầu thế giới, thành lập tại Hoa Kỳ, chuyên phát triển các hệ thống đánh giá năng lực chuẩn hóa trên phạm vi toàn cầu.

Theo ông Amit Sevak - Tổng Giám đốc, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), những năm qua, Bộ GD&ĐT và ETS đã thiết lập, duy trì các hoạt động hợp tác, tăng cường phối hợp, hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy, học tiếng Anh tại Việt Nam thông qua các Biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết qua các giai đoạn. Các biên bản ghi nhớ trở thành cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động hợp tác trong suốt thời gian qua.

Đối với hoạt động chuẩn hóa năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, các bài thi của ETS, bao gồm hệ thống bài thi TOEIC và TOEFL, được Bộ GD&ĐT, các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp công nhận là căn cứ tin cậy để đánh giá năng lực ngoại ngữ, phục vụ xét tuyển, tốt nghiệp và tuyển dụng.

Trong 3 năm, từ năm 2023 đến hết năm 2025 đã có 508.884 thí sinh dự thi các bài thi TOEIC, TOEFL.

ETS cũng đã hỗ trợ ngành Giáo dục trong việc triển khai chương trình đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế cũng như đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trong các nhà trường.

5607818a-c1cb-4126-a7b1-33c18d1c54fa.jpg
Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi khả năng phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, chuẩn hóa, đánh giá tiếng Anh phục vụ định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; hỗ trợ công tác đánh giá năng lực tiếng Anh của giáo viên và học sinh theo chuẩn quốc tế; tổ chức cuộc thi tiếng Anh quốc tế dành cho học sinh phổ thông trên phạm vi toàn quốc.

Hai bên đồng thời trao đổi về việc triển khai nội dung hợp tác trong khuôn khổ các Biên bản ghi nhớ đã ký kết bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và định hướng phát triển giáo dục của Việt Nam.

tt-pham-ngoc-thuong2.jpg
Ông Amit Sevak - Tổng Giám đốc, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng khẳng định quan điểm giáo dục của Việt Nam hiện nay tập trung vào các định hướng: hiện đại hóa, chuẩn hóa, xã hội hóa và quốc tế hóa. Việc ETS có mặt tại Việt Nam từ năm 2001 được xem là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của ngành giáo dục, đồng thời càng trở nên cần thiết và cấp bách hơn trong bối cảnh mới hiện nay.

Với kết quả đã đạt được trong quá trình phối hợp triển khai của hai bên trong thời gian qua, Thứ trưởng Thường trực gửi lời cảm ơn đối với ETS, IIG Việt Nam đã hỗ trợ giáo dục Việt Nam nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ và đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hoá năng lực, trình độ giáo viên theo chuẩn quốc tế.

Đồng tình về mặt chủ trương, các kiến nghị hợp tác của ETS, IIG Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực lưu ý hai bên hợp tác, phối hợp bình đẳng, tạo tiếng nói chung.

Nhấn mạnh đào tạo con người là điều quan trọng nhất, Thứ trưởng bày tỏ: Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là hướng tới có lợi cho giáo viên và học sinh, nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy của giáo viên và quá trình học tập của người học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Quý thay tình nghĩa vợ chồng

GD&TĐ - Một ngày giữa tháng 4/2018, tôi và các bạn bàng hoàng khi nhìn thấy bài đăng của một người bạn cùng lớp đại học. Ba mươi phút sau, bài đăng bị gỡ. Sau đó, chúng tôi truyền tai nhau những dòng tin rời rạc.

Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” trưng bày giới thiệu khoảng 50 tác phẩm độc đáo.

Ba hành trình nghệ thuật hướng về bản sắc Việt

GD&TĐ - Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” không chỉ là cuộc hội ngộ của ba họa sĩ gạo cội, mà còn là cuộc gặp của hành trình sáng tạo hướng tới việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt bằng hội họa.