Hợp tác quốc tế trong trường đại học thúc đẩy các dự án năng lượng xanh

GD&TĐ - Trường Đại học Việt Đức cùng với tổ chức quốc tế của Đức phát triển các dự án chuyển đổi năng lượng, đào tạo nhân lực về năng lượng xanh.

Ông Thorsten Schäfer-Gümbel - Chủ tịch GIZ (trái) tham quan các sản phẩm công nghệ về chuyển đổi năng lượng tại Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Hà An.
Ông Thorsten Schäfer-Gümbel - Chủ tịch GIZ (trái) tham quan các sản phẩm công nghệ về chuyển đổi năng lượng tại Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Hà An.

Sáng 4/2, Trường Đại học Việt Đức (VGU) tiếp phái đoàn cấp cao của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), do ông Thorsten Schäfer-Gümbel - Chủ tịch GIZ dẫn đầu, đến thăm và làm việc tại trường. Chuyến thăm tập trung trao đổi về các nội dung liên quan đến phát triển bền vững, chuyển dịch năng lượng và hydro xanh.

Tham gia phái đoàn có bà Andre Sühl, Tổng Lãnh sự Đức tại TPHCM, ông Peter Kompalla, Trưởng Đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK) tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Thorsten Schäfer-Gümbel, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cho biết, Đức và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác lâu dài trong nhiều lĩnh vực, tập trung vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó chuyển dịch năng lượng là một vấn đề then chốt. Do đó, mô hình đối tác công – tư của Trung tâm Hydro xanh Việt Nam (Green Hydrogen Hub) đặt tại Trường Đại học Việt Đức là minh chứng rõ nét cho mối hợp tác giữa 2 nước.

Theo Chủ tịch GIZ, hydro xanh là yếu tố then chốt để đạt được trung hòa carbon và giảm phát thải trong công nghiệp. Đối với một nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh như Việt Nam, hydro xanh mở ra cơ hội kết hợp tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm khí hậu. Đối với Đức và châu Âu, hydro xanh là một thành phần thiết yếu của hệ thống năng lượng bền vững, đa dạng và có khả năng chống chịu.

“Điều này khiến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này không chỉ là mong muốn, mà là điều bắt buộc. Điều đó có nghĩa là phải kết nối chính sách, công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo, biến những ý tưởng đầy tiềm năng thành các dự án cụ thể”, ông Thorsten nói.

Phía GIZ với vai trò đề xuất các khuôn khổ thể chế, hỗ trợ quy hoạch chiến lược, xây dựng chính sách, phát triển năng lực và tạo dựng niềm tin cho các cơ quan công quyền cũng như các nhà đầu tư tư nhân. Ông Thorsten Schäfer-Gümbel cho biết, thông qua Trung tâm Hydro xanh Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp sẽ chia sẻ những kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ điện phân, ứng dụng công nghiệp và tích hợp hệ thống…

Ông mong muốn, Trung tâm Hydro xanh Việt Nam có thể đóng vai trò xúc tác trong việc kết nối các bên liên quan, xác định các kịch bản ứng dụng ưu tiên và hỗ trợ phát triển các dự án khả thi. Trong thời gian tới, trung tâm có thể trở thành điểm hội tụ cho học hỏi, hợp tác và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng niềm tin, chia sẻ tri thức và từng bước mở rộng các giải pháp hiệu quả.

“Chuyển dịch năng lượng toàn cầu là trách nhiệm chung và đòi hỏi các mối quan hệ đối tác quốc tế vững mạnh. Công nghệ thôi là chưa đủ, cần niềm tin, hợp tác và cam kết dài hạn của các bên. Sự hợp tác hôm nay sẽ định hình hệ thống năng lượng cho nhiều thế hệ mai sau. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các đối tác cũng như khu vực tư nhân Đức và quốc tế để đưa hydro xanh trở thành một phần có ý nghĩa trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam”, ông Thorsten Schäfer-Gümbel nói.

b6e022f39bf215ac4ce3.jpg
Ông Thorsten Schäfer-Gümbel (trái) nhận tranh lưu niệm từ Ban giám hiệu Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Hà An.

TS Thomas Aulig, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, nhà trường có nguồn nhân lực hơn 4.500 sinh viên, đào tạo theo chương trình theo tiêu chuẩn Đức và có mối quan hệ hợp tác với hơn 40 doanh nghiệp lớn của Đức.

Khi có sự tham gia phối hợp với GIZ, nhà trường có thể đào tạo thế hệ nhân lực chất lượng cao tiếp theo, những người sẽ phát triển các công nghệ xanh tại Việt Nam. Các tư vấn về chính sách, chuyên môn của GIZ cùng sự hiểu biết sâu sắc về thị trường tại Việt Nam, các nhà khoa học tại Trường Đại học Việt Đức cùng đối tác có thể phát triển thành các dự án chất lượng cao về năng lượng xanh.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp 2 nước đã ký kết biên bản hợp tác để phát triển các dự án năng lượng xanh.

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) là cơ quan trực thuộc Nhà nước CHLB Đức, có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và hoạt động tại hơn 90 quốc gia. Tại Việt Nam, GIZ có vai trò thúc đẩy các sáng kiến về chuyển dịch năng lượng, kinh tế xanh, môi trường, giáo dục nghề nghiệp...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Mỹ đã mất hứng thú với Ukraine

GD&TĐ - Ukraine không còn là ưu tiên của Mỹ và Washington đang hướng tới các cuộc đàm phán nhanh chóng với Cộng hòa Hồi giáo Iran.