Hồng y Gergeo Pell bị kết án 6 năm tù vì lạm dụng tình dục trẻ em

GD&TĐ - Đức Hồng Y người Australia George Pell, 77 tuổi đã bị kết án 6 năm tù và có thể sẽ phải ngồi tù ít nhất 3 năm 8 tháng sau khi bị buộc tội lạm dụng tình dục 2 lễ sinh 13 tuổi vào năm 1996 ở Melbourne.  

Hồng y George Pell
Hồng y George Pell

Thẩm phán Peter Kidd cho biết, hành vi phạm tội của Hồng y Pell đã tác động nghiêm trọng đối với nạn nhân. Theo ông, sự vi phạm này, đặc biệt là việc lợi dụng lòng tin của người khác – cần pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Thẩm phán cũng thể hiện thái độ không hề e sợ trước dư luận khi đưa ra bản án với Hồng y George Pell.

Tại phiên tòa, thẩm phán Kidd tuyên bố, bản án của ông được đưa ra dựa trên cơ sở những vi phạm được xem xét bởi bồi thẩm đoàn và kết án của họ; đồng thời nhấn mạnh, việc tuyên án không liên quan gì đến nhà thờ Công giáo cũng như thái độ của cộng đồng đối với Hồng y Pell.

Theo lời nạn nhân - hiện nay đã 35 tuổi, anh cùng một người bạn bị Hồng y Pell ép uống rượu hiệp thông ở phòng để đồ thờ sau Thánh lễ Chủ nhật, sau đó buộc họ thực hiện hành vi tình dục. Sau đó vài tuần, Hồng y George Pell đã tiếp tục tấn công tình dục nạn nhân một lần nữa tại hành lang nhà thờ.

“Chắc hẳn đây là một sự sỉ nhục mà các nạn nhân phải trải qua khi biết rằng, việc họ bị lạm dụng lại được chứng kiến bởi người khác”, thẩm phán Peter Kidd nói thêm.

Sau khi tòa kết án, nạn nhân đã thể hiện niềm hạnh phúc khi công lý được thực thi sau nhiều năm chờ đợi.

Theo Vân Huyền

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.