Hôn lễ xa hoa bậc nhất của “trai tân” 70 và cô dâu xinh đẹp 20 tuổi, riêng tiền sinh lễ 15 tỷ

Hôn lễ được tổ chức hoành tráng trong một khách sạn 5 sao và chú rể để cho cô dâu cùng gia đình một số tiền sính lễ lên tới hơn 15 tỷ đồng.

Hôn lễ được tổ chức hoành tráng trong một khách sạn 5 sao.
Hôn lễ được tổ chức hoành tráng trong một khách sạn 5 sao.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện ảnh cưới của một cặp đôi ông - cháu khiến nhiều người tò mò. Theo tìm hiểu, đó là hôn lễ của một doanh nhân người Thái Lan.

Chú rể năm nay vừa tròn 70 tuổi nhưng chưa từng chính thức kết hôn lần nào. Trong khi đó, cô dâu mới bước sang tuổi 20.

Chú rể 70 tuổi cùng cô dâu trẻ trong đám cưới.

Chú rể 70 tuổi cùng cô dâu trẻ trong đám cưới.

Được biết, chú rể đã tặng cô dâu cùng gia đình món quà là 20 triệu baht (hơn 15 tỷ đồng) và tổ chức đám cưới linh đình, sang trọng.

Cô dâu chú rể vui vẻ trong ngày trọng đại.

Cô dâu chú rể vui vẻ trong ngày trọng đại.

Một số cư dân mạng nhận xét, chú rể già ngang với ông của cô dâu.

Câu chuyện về cặp đôi đũa lệch này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, cô gái trẻ đến với vị doanh nhân già vì khối tài sản khổng lồ của người này.

Đám cưới diễn ra vô cùng long trọng.

Đám cưới diễn ra vô cùng long trọng.

Empty
Empty
Gia đình, bạn bè đến chung vui với cặp đôi.

Gia đình, bạn bè đến chung vui với cặp đôi.

Mặc kệ những đồn đoán của thiên hạ, đám cưới của cặp đôi vẫn diễn ra vui vẻ tại một khách sạn 5 sao đắt đỏ bặc nhất tại Bangkok, Thái Lan. Gia đình, bạn bè đã đến chung vui với cặp vợ chồng son.

Trong tiệc cưới, chú rể chia sẻ: "Cả hai chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất về ngày cưới. Bởi vậy dù có đi đâu trên thế giới thì tôi cũng nhất định quay về đúng ngày hôm ấy với vợ mình".

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.