Hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp
Chia sẻ tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2025 (sáng 16/3), ThS Nguyễn Trọng Tuynh - Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) – cho biết, Học viện hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp để bố trí việc làm cho sinh viên.
Hàng năm, Học viện tổ chức Ngày hội việc làm với sự tham gia của từ 60 đến 100 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho từ 4.000 đến 6.000 sinh viên. Theo kết quả khảo sát, trên 97% sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp hoặc tự khởi nghiệp.
“Học viện dành gần 30 tỷ đồng/1 năm để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có kết quả học tập, kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên” - ThS Nguyễn Trọng Tuynh cho hay.

Ngoài ra, Học viện hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp để cấp gần 3 tỷ đồng/1 năm học bổng tài trợ cho sinh viên tài năng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
“Trong năm 2025, Học viện dành gần 1.800 suất học bổng chào đón tân sinh viên khóa 70 với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng, trong đó có 3 suất học bổng du học nước ngoài tại Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Tây Nam, Trung Quốc” - ThS Nguyễn Trọng Tuynh thông tin.
Từ năm 2014 đến nay, Học viện tổ chức 10 Cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp, thu hút hơn 1.500 dự án tham gia từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, THPT, các địa phương (trong đó trên 50% dự án là của sinh viên Học viện).
4 điểm nhấn “hút” thí sinh
ThS Nguyễn Trọng Tuynh cho biết, 10 năm qua, sinh viên của Học viện đã giành 5 giải nhất Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia và nhiều giải thưởng khác. Nhiều ý tưởng, dự án đã phát triển thành các doanh nghiệp có vị trí trong cộng đồng thanh niên khởi nghiệp và có nhiều đóng góp cho xã hội. Năm 2023, Học viện được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh là 1 trong 3 trường tiêu biểu xây dựng "Hệ sinh thái khởi nghiệp".

Theo ThS Nguyễn Trọng Tuynh, Học viện Nông nghiệp "hút" thí sinh bằng 4 điểm nhấn:
Thứ nhất, trên 97% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp.
Thứ hai, Học viện có gần 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động. Trên 90% giảng viên được đào tạo tại các nước tiên tiến như trong khu vực và trên thế giới như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hà Lan, Úc, Bỉ…
Thứ ba, Học viện trao 60 tỷ đồng học bổng cho sinh viên với nhiều hình thức hấp dẫn như: Học bổng chào đón tân sinh viên; học bổng khuyến khích học tập; Học bổng tài trợ các cá nhân, tổ chức; Học bổng du học nước ngoài…
Thứ tư, Học viện có khuôn viên xanh, sạch, đẹp, với diện tích gần 200ha và hệ thống cơ sở vật chất khang trang, phòng học thông minh, phòng thí nghiệm, thư viện, khu liên hợp thể thao hiện đại…
Sau khi được tư vấn chuyên sâu, thí sinh Nguyễn Hương Lan ở Bắc Giang dự kiến sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành Công nghệ thực phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Nữ sinh nhận thấy, đây là ngành có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường. Thứ nữa trong quá trình học, sinh viên được trải nghiệm thực tế, được tham gia nghiên cứu khoa học và trên hết là có cơ hội giành học bổng, giảm áp lực tài chính cho gia đình.

Trước đây còn đắn đo nhưng sau khi được tư vấn tại Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp chị Nguyễn Lan Hương ở Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) đã hiểu hơn về những ngành đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
“Những ngày đào tạo này đều gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo nên không thuần túy chân lấm tay bùn như nhiều người nghĩ” – chị Lan bộc bạch và sẽ động viên con đăng ký xét tuyển vào ngành Quản lý logistics và chuỗi cung ứng.
chị Lan lý giải, nông nghiệp là “trụ đỡ” của nền kinh tế nước nhà nên sẽ không bị lỗi thời. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng, nông nghiệp càng cần quản lý, phát triển bài bản khoa học từ đầu vào cho đến đầu ra của sản phẩm; nghĩa là từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ.
Chia sẻ về công tác tuyển sinh năm 2025, ThS Nguyễn Trọng Tuynh cho hay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dự kiến tuyển hơn 7.000 chỉ tiêu, áp dụng 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ); Xét tuyển kết hợp.