GD&TĐ - Ngày 24/8, khoảng 900 nghìn học sinh của gần 800 trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An chính thức tựu trường, bước vào năm học mới 2026 - 2027.
Cô trò Trường Tiểu học Hưng Lộc (phường Vinh Lộc, Nghệ An) trong ngày tựu trường, bước vào năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Hồ Lài
Thời tiết tại Nghệ An ngày 24/8 có mưa lớn từ buổi sáng, tuy nhiên phụ huynh và học sinh của hơn 800 trường học trên địa bàn tỉnh đã đến tựu trường đầy đủ, đúng giờ.
Để chuẩn bị cho ngày tựu trường, trước đó, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường học đã dọn dẹp vệ sinh, trang trí khuôn viên trường lớp, tạo không khí vui tươi, náo nức cho học sinh và phụ huynh.
Phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Hưng Lộc (Vinh Lộc, Nghệ An) đội mưa đi tựu trường. Ảnh: Hồ LàiMặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Hưng Lộc đã đến tựu trường đầy đủ, đúng giờ.Đây là trường tiểu học duy nhất trên địa bàn thành phố Vinh cũ có hai cơ sở. Với quy mô gần 2.000 học sinh, năm học 2026-2027, trường không nằm trong diện sáp nhập, nên ổn định về công tác tổ chức, cán bộ giáo viên lẫn học sinh.
Phụ huynh đưa trẻ đến lớp và nán lại để theo dõi con được cô giáo hướng dẫn vào vị trí của mình. Ảnh: Hồ Lài
Đối với học sinh vào lớp 1, các em sẽ có tuần 0 cùng cô giáo để làm quen môi trường tiểu học, các quy tắc trong lớp...
Trong ngày tựu trường, các em học sinh được cô giáo tặng những món quà nhỏ xinh để làm quen, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Ảnh: Hồ LàiÁnh mắt ngây thơ của các bạn học sinh lớp 1 khi bước vào trường tiểu học, bắt đầu giai đoạn học tập mới. Ảnh: Hồ LàiCô Trần Thị Hạnh - giáo viên Trường Tiểu học Hưng Lộc đã có gần 30 năm công tác, trong đó nhiều năm liền phụ trách lớp 1. Cô chia sẻ, đây là năm học đầu tiên của bậc giáo dục phổ thông, nên giáo viên "vừa dạy vừa dỗ", tạo tâm lý yêu trường lớp, thích đến trường đi học cho các em. Ảnh: Hồ Lài
Đối với học sinh lớp 2, các em đã có nề nếp từ năm học trước, nên ngày tựu trường là ngày vui khi được gặp lại đông đủ bạn bè sau 3 tháng nghỉ hè, nhận lớp, làm quen cô giáo chủ nhiệm mới. Ảnh: Hồ LàiTrường THCS Hà Huy Tập (phường Vinh Phú, Nghệ An) sau sáp nhập với Trường THCS Nghi Đức có 72 lớp với hơn 4.000 học sinh - là một trong các trường có sỹ số đông nhất tỉnh.Đây là ngôi trường có chất lượng giáo dục nằm trong tốp đầu của tỉnh, năm học mới 2026 - 2027, cả cô và trò cùng quyết tâm "học hết sức, chơi hết mình". Ảnh: Hồ LàiCô Phạm Thị Mận - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A9 Trường THCS Hà Huy Tập đã "gặp lại" các em học sinh và phổ biến những kế hoạch, nhiệm vụ cho năm học cuối cấp quan trọng. Cô chủ nhiệm lớp 9A9 từ năm học trước nên đã nắm rõ hoàn cảnh, đặc điểm của từng học sinh. Ảnh: Hồ LàiCô Phạm Thị Mai Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A15 của Trường THCS Hà Huy Tập từ năm lớp 6. Cô chia sẻ đây là tập thể lớp rất năng động, học sinh có ý thức tự học, tự giác cao, cô giáo chỉ là người đồng hành, hướng dẫn, vạch ra kế hoạch và các em chủ động thực hiện. Ảnh: Hồ Lài
Sáng 24/8, Trường THCS Hà Huy Tập tổ chức tựu trường cho khối 7, 8, 9 - đồng thời chuẩn bị trang trí đón học sinh lớp 6 tựu trường vào buổi chiều cùng ngày.
Năm học 2026 – 2027, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 963.000 học sinh. Trong đó, độ tuổi nhà trẻ: 46.298 em; mẫu giáo 160.205 em; tiểu học. 333.782 em; Trung học cơ sở 277.314 em; Trung học phổ thông 131.311 em.
Sau khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, toàn tỉnh có hơn 850 trường mầm non, phổ thông công lập và ngoài công lập. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên với hơn 14.000 học sinh.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Bộ VH,TT&DL đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng Quốc ca, nhằm bảo vệ và phát huy giá trị Quốc ca trong đời sống xã hội và trên môi trường số.
GD&TĐ - Dù mồ côi mẹ từ sớm, lớn lên trong gia cảnh khó khăn nhưng em Điêu Thị Thu vẫn nỗ lực học tập và đỗ ngành Giáo dục Tiểu học, Đại học Thái Nguyên.
GD&TĐ - Lần đầu tiên tổ chức chương trình hiến máu ngay tại đơn vị, VIWASUPCO đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ nhân viên, từ lãnh đạo doanh nghiệp đến những người lao động. Những giọt máu được trao đi cũng là cách mỗi thành viên cùng góp thêm một hành động ý nghĩa cho cộng đồng.