Hơn 700 người nghi thiệt mạng trong 3 vụ đắm tàu ở Địa Trung Hải

Hơn 700 người có thể đã thiệt mạng sau khi 3 con tàu chở người tị nạn bị lật ở vùng biển Địa Trung Hải phía nam nước Ý trong tuần qua, Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết.

Hơn 700 người nghi thiệt mạng trong 3 vụ đắm tàu ở Địa Trung Hải
 Một tàu chở người nhập cư bị lật ngoài khơi Libya hôm 25/5. (Ảnh: AFP)

Một tàu chở người nhập cư bị lật ngoài khơi Libya hôm 25/5. (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc Carlotta Sami cho biết, tính đến ngày hôm qua, khoảng hơn 700 người bị nghi là đã thiệt mạng trong các vụ đắm tàu xảy ra trong 3 ngày liên tiếp ở Địa Trung Hải.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, bà Sami cho biết khoảng 100 người tị nạn đã mất tích sau khi một con thuyền chở những người vượt biên trái phép bị lật hôm thứ Tư (25/5).

Một thảm kịch đắm tàu khác tiếp tục xảy ra chỉ một ngày sau đó khiến ít nhất 550 người tị nạn trên tàu mất tích. Theo bà Sami, con tàu này chở khoảng 670 người, xuất phát từ cảng Sabratha của Libya hôm 25/5 và không có động cơ mà do một tàu khác kéo.

Được biết trong số ít nhất 104 người trên con tàu đã tìm cách sống sót có 25 người lên được một con thuyền khác, 79 người được các tàu tuần tra quốc tế cứu hộ. Trong khi đó ít nhất 15 thi thể đã được tìm thấy. Hiện giới chức Ý đã bắt giữ chủ con tàu là một thanh niên người Sudan, 28 tuổi.

Một thảm họa chìm tàu khác tiếp tục xảy ra hôm 27/5. Lực lượng cứu hộ đã cứu giúp được 135 người, tìm thấy khoảng 45 thi thể, trong khi đó hiện chưa rõ số người còn mất tích.

Theo số liệu của tổ chức bác sỹ không biên giới - một tổ chức nhân đạo quốc tế, tổng số người nghi thiệt mạng trong 3 thảm họa đắm tàu nêu trên có thể lên tới 900 người. Người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc Federico Fossi nói với hãng thông tấn AFP: “Tình hình thật là hỗn loạn. Chúng tôi không nắm được con số nạn nhân”.

Các vụ đắm tàu thường hay xảy ra ở Địa Trung Hải trong bối cảnh nhiều người từ các nước Trung Đông tìm cách nhập cư trái phép vào châu Âu bằng đường biển. Khủng hoảng nhập cư đang là một trong những vấn nạn khiến các nước châu Âu phải đau đầu trong những năm gần đây.

Theo dantri.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuôn viên Trường Đại học Thương mại.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2026

GD&TĐ - Đối tượng và điều kiện dự tuyển bao gồm: Đã tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ ngành phù hợp; Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định; Là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hiện nay phần nào phản chiếu áp lực làm cha mẹ trong xã hội hiện đại. Ảnh minh họa: INT.

Quà 1/6: Tặng gì để con thấy được yêu thương đúng cách?

GD&TĐ - Ngày Quốc tế Thiếu nhi là dịp để cha mẹ tặng quà cho con trẻ bằng chuyến đi chơi, đồ vật hay khoảng thời gian đặc biệt bên gia đình. Và giữa vô vàn lựa chọn, điều quan trọng hơn là giúp trẻ hiểu ý nghĩa phía sau món quà: Đó không chỉ là sự đáp ứng, mà còn đem đến cảm giác được yêu thương.

Ảnh minh họa.

Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng

GD&TĐ - Bài thơ 'Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng' của tác giả Hồng Gai là một khúc đồng dao hiện đại mang âm hưởng vui tươi, trong sáng, được viết nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.