Hơn 5.000 tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bước vào năm học mới

GD&TĐ - Ngày 6/9/2017, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân long trọng tổ chức lễ khai giảng K59 hệ chính quy. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng gióng hồi trống khai giảng năm học mới
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng gióng hồi trống khai giảng năm học mới

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường, thay mặt Đảng uỷ, Ban giám hiệu và toàn thể thầy cô giáo, cán bộ viên chức nhà trường, nhiệt liệt chúc mừng 5.178 tân sinh viên đến từ mọi miền của Tổ quốc đã trúng tuyển vào khoá 59 hệ đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chia sẻ với tân sinh viên, Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt nhấn mạnh: Trường ĐH KTQD đã vượt qua cột mốc 60 năm lịch sử và đang thực sự bước sang quỹ đạo phát triển mới. Việc đưa Khối giảng đường A2 và trong năm nay là toàn bộ công trình Nhà trung tâm đào tạo của Trường vào hoạt động sẽ đưa trường ĐH KTQD trở thành một trong những trường đại học có cơ sở vật chất hiện đại và đồng bộ nhất trong các trường ĐH Việt Nam. Hơn bao giờ hết, nhân tố mang tính quyết định để Trường thực sự vững bước trên quỹ đạo phát triển mới chính là “yếu tố con người”.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Hiệu trưởng bày tỏ mong muốn mỗi thầy, cô giáo luôn mang theo mình lòng yêu nghề và niềm hăng say chia sẻ và truyền thụ kiến thức. Mỗi thầy, cô thực sự trở thành một tấm gương về đạo đức, nhân cách và lối sống, là tấm gương về tinh thần tự học, là người đi đầu trong việc thực hiện triển khai có hiệu quả các chủ trương đổi mới của Trường…

GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD, trao thưởng cho tân sinh viên có thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên
GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD, trao thưởng cho tân sinh viên có thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã tuyên dương và khen thưởng các tân sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa; sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, các cuộc thi quốc gia, quốc tế; lưu học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập, sinh viên vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Đại diện các nhà tài trợ cũng trực tiếp trao nhiều học bổng có giá trị cho sinh viên có kết quả thi đầu vào cao nhất các chuyên ngành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.