Hơn 500 nhà giáo dự Giải thể thao ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều ngày 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết giải thể thao ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

Hơn 500 nhà giáo dự Giải thể thao ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên.
Hơn 500 nhà giáo dự Giải thể thao ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên.

Giải thể thao ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên là hoạt động trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sức khỏe, tình đoàn kết giữa các vận động viên và các đơn vị.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 246 giải cá nhân, giải đôi, trong đó có 66 giải Nhất, 66 giải Nhì và 132 giải Ba.

Trao giải toàn đoàn khối Phòng GD&ĐT, giải Nhất cho Phòng GD&ĐT TP Thái Nguyên; giải Nhì cho Phòng GD&ĐT huyện Võ Nhai; đồng giải Ba cho Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình và Phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên trao giải toàn đoàn khối Phòng GD&ĐT cho các đơn vị.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên trao giải toàn đoàn khối Phòng GD&ĐT cho các đơn vị.

Ban tổ chức cũng trao giải toàn đoàn khối trường THPT, giải Nhất trường THPT Đại Từ, đồng giải Nhì cho trường THPT Lê Hồng Phong và trường THPT Hoàng Quốc Việt, 4 giải Ba cho các trường THPT Sông Công, THPT Gang Thép, THPT Võ Nhai và THPT Lưu Nhân Chú.

Trước đó, từ ngày 12 đến ngày 15/11, 552 vận động viên đến từ 43 đoàn đã tham gia thi đấu 4 môn thi: Cầu lông, Bóng chuyền hơi nữ, Bóng bàn, Cờ vua.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thái Nguyên trao giải cho các vận động viên tham dự.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thái Nguyên trao giải cho các vận động viên tham dự.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thái Nguyên Nguyễn Văn Hải khẳng định Giải thể thao ngành Giáo dục năm học 2022-2023 đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các đơn vị, trường học, tạo không khí thi đua, đoàn kết, phấn khởi và thực sự trở thành ngày hội của các đơn vị.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các trường được giao nhiệm vụ tổ chức thi đấu đã có sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, các điều kiện để vận động viên tham gia thi đấu tốt nhất. Tổ trọng tài điều hành các môn thi đấu có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn đảm bảo các trận thi đấu diễn ra nghiêm túc, đúng luật, điều lệ của giải. Đồng thời, các vận động viên đã nỗ lực cao, có chuyên môn tốt đã đóng góp tích cực vào thành công của giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.