Hơn 500 người “trốn” viện, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nói gì?

GD&TĐ - Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã lên tiếng trước sự việc hơn 500 người vượt rào trốn khỏi bệnh viện này.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, tối 1/7, trên mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều hình ảnh ghi lại cảnh nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tìm cách thoát khỏi tường rào, ra khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Theo thông tin được biết, những người vượt rào trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho rằng mình đã đủ điều kiện xuất viện và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng bệnh viện không mở cửa cho họ về nên phải vượt rào để trốn viện.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận thông tin và cho biết, sự việc xảy ra vào đêm ngày 1/7.

Theo thống kê từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, có khoảng 500 người gồm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân “trốn” khỏi viện trong đêm ngày 1/7. Hầu hết tất cả những người này đã được xét nghiệm nhiều lần có kết quả âm tính.

Sau khi xảy ra sự cố trên, trưa 2/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, trước đó ngày 24/6, Sở Y tế Bình Thuận có thông báo số 2 tạm ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bệnh viện tạm đóng cửa, hơn 1.500 người gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không ai được ra ngoài và toàn bộ việc ăn uống được bệnh viện chu cấp miễn phí.

Hình ảnh nhiều người trèo rào, chui lỗ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hình ảnh nhiều người trèo rào, chui lỗ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Ngày 26/6, Sở Y tế Bình Thuận ký thông báo số 9 tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thêm 4 ngày nữa và theo các thông báo này đến 0h ngày 1/7 bệnh viện sẽ mở cửa lại.

Trong thời gian này, bệnh viện thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế phải tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân và người nhà trong khu vực bệnh viện. Bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm PCR hai ngày/lần. Sau khi có kết quả âm tính, bệnh viện thông báo cho địa phương của bệnh nhân và dự kiến ngày 1/7 sẽ cấp giấy xuất viện.

Tuy nhiên, rất nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cho rằng, 0h ngày 1/7 đã hết thời hạn đóng cửa theo thông báo số 9 nên họ đủ điều kiện xuất viện về nhà và xảy ra tình trạng "trốn viện" như trên…

Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết đang lập danh sách gửi về nơi cư trú những người "trốn viện" để địa phương áp dụng cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Sở Y tế cũng ban hành thông báo số 19 về việc tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho đến khi có thông báo mới; khoa Sản tiếp tục thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt theo quy định.

Bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và thân nhân (ngoại trừ khoa Sản) đã có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất viện 24 giờ được về địa phương, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày (tính từ ngày 24/6 cho đến hết ngày 7/7).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ