Hơn 500 học sinh tranh tài Chung kết ‘Chữ đẹp Việt’

GD&TĐ - Vòng chung kết và lễ trao giải Cuộc thi 'Chữ Đẹp Việt – Lần thứ 3' đã diễn ra tại Trường Tiểu học Ngô Tất Tố (Đông Anh, Hà Nội) – chiều 18/4.

Học sinh nắn nót từng nét chữ.
Học sinh nắn nót từng nét chữ.

Sự kiện do Câu lạc bộ Chữ đẹp Việt phối hợp với Công ty TNHH Thanh Chương – Văn phòng phẩm ERAS tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Tại Vòng chung kết, hơn 500 thí sinh xuất sắc đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia dự thi. Theo Ban Tổ chức, từ hơn 200.000 bài dự thi ở vòng sơ khảo, những thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết.

chudepjpg1.jpg
Học sinh trong phòng thi dự thi viết chữ đẹp

Kết quả, Ban Tổ chức trao 5 giải Nhất, 20 giải Nhì, 22 giải Ba, 30 giải Tư cùng hàng trăm giải Khuyến khích và giải triển vọng. Ngoài ra, còn có các giải tập thể, giải truyền thông dành cho cá nhân và đơn vị. Tổng giá trị tiền thưởng hơn 150 triệu đồng, cùng quà tặng gần 500 triệu đồng.

Chia sẻ tại sự kiện, em Quách Gia Nhi – học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Hương Sơn (Thái Nguyên) – bày tỏ niềm vui khi lần thứ ba tham gia cuộc thi. Theo em, những bạn có chữ viết đẹp thường cẩn thận, ngăn nắp, chỉn chu và có kết quả học tập tốt. Bản thân Gia Nhi cũng duy trì thành tích học sinh xuất sắc từ năm lớp 1 đến nay.

Từ Gia Lai, anh Lê Tuấn Anh đưa con gái lớp 1 ra Hà Nội nhận giải Nhất. Anh cho biết, đây là lần đầu con được tham gia một sân chơi quy mô toàn quốc, đồng thời có cơ hội trải nghiệm, giao lưu. “Nếu cuộc thi tiếp tục tổ chức, gia đình sẽ tiếp tục động viên con tham gia để học hỏi và kết nối bạn bè”, anh chia sẻ.

img-7657.jpg
cô Phạm Thu Huyền – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Chữ đẹp Việt và thí sinh dự thi "Chữ đẹp Việt"; trong đó có học sinh Quách Gia Nhi (ở giữa).

Theo cô Phạm Thu Huyền – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Chữ đẹp Việt, cuộc thi năm nay thu hút hơn 200.000 bài dự thi của học sinh tiểu học trên cả nước. Việc rèn luyện chữ viết không chỉ giúp học sinh viết đúng, viết đẹp mà còn góp phần hình thành những phẩm chất quan trọng như tính kỷ luật, sự kiên trì và khả năng tập trung.

“Thông qua luyện chữ, học sinh còn phát triển tư duy, tăng khả năng ghi nhớ và tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn”, cô Huyền nhấn mạnh.

Cuộc thi được tổ chức hoàn toàn miễn phí, trên tinh thần tự nguyện, gồm hai vòng: sơ khảo và chung kết – trao giải. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 22/11/2025 đến 20/3/2026, bên cạnh đó còn có các giải truyền thông theo tháng nhằm khuyến khích học sinh và nhà trường lan tỏa thông điệp ý nghĩa của cuộc thi.

giainhi.jpg
Các thí đoạt giải Nhì Cuộc thi "Chữ đẹp Việt".
giainhat.jpg
5 thí sinh đoạt giải Nhất Cuộc thi.

“Chữ đẹp Việt” không chỉ là sân chơi rèn luyện kỹ năng viết cho học sinh tiểu học, mà còn góp phần khơi dậy tình yêu với chữ viết, giữ gìn nét đẹp văn hóa và bồi đắp những giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em học sinh Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu.

Một thế kỷ 'chạm vào con chữ'

GD&TĐ - Không bảng đen hay phấn trắng, một thế kỷ qua, ngôi trường đặc biệt ấy vẫn bền bỉ thắp sáng tương lai cho hàng ngàn học sinh.