Hơn 450 GV, HS thực tập phương án chữa cháy và thoát nạn trong trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 450 giáo viên và học sinh tại TP Huế trải nghiệm kỹ năng xử lý tình huống khi có đám cháy xảy ra và thoát nạn khỏi đám cháy trong trường học.

Hơn 450 GV, HS thực tập phương án chữa cháy và thoát nạn trong trường học. (Ảnh: Hoàng Hải)
Hơn 450 GV, HS thực tập phương án chữa cháy và thoát nạn trong trường học. (Ảnh: Hoàng Hải)

Video: Hơn 450 GV, HS thực tập phương án chữa cháy và thoát nạn trong trường học. (Hoàng Hải)

Sáng 11/1, Trường Tiểu học Lê Lợi, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

Quang cảnh buổi thực tập.

Quang cảnh buổi thực tập.

Buổi thực tập có sự tham gia của hơn 450 cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi và lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN.

Qua đó nhằm thực hiện tốt quy định của pháp luật về PCCC, nâng cao trình độ tổ chức, điều hành trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường tính chủ động, ý thức trách nhiệm của Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên và học sinh trong công tác PCCC.

Đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, chỉ huy chiến đấu giữa Cảnh sát PCCC&CNCH với lực lượng PCCC tại chỗ khi xảy ra tình huống cháy, nổ và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Theo đó, tình huống giả định được đặt ra là xảy ra cháy tại phòng làm việc khu nhà hiệu bộ. Nguyên nhân do điều hòa hoạt động quá tải dẫn đến chập điện và phát sinh tia lửa điện gây cháy, dẫn đến cháy lớn.

Đám cháy phát triển theo bề mặt các chất cháy bố trí gần đó và nhanh chóng cháy lan rộng sang các khu vực lân cận theo nhiều hướng khác nhau kèm theo lượng khói, khí độc lớn.

Hàng trăm học sinh chăm chú theo dõi diễn biến buổi thực tập.

Hàng trăm học sinh chăm chú theo dõi diễn biến buổi thực tập.

Sau khi nghe tín hiệu báo động cháy, nhiều cán bộ, công nhân viên nhà trường và học sinh đã tự thoát nạn qua các cửa thoát hiểm, hành lang, lối thoát nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm và tập trung tại khu vực tập kết đã quy định.

Bảo vệ đã nhanh chóng hô hoán, báo động cháy toàn bộ cơ sở. Nhận được thông tin báo động, lực lượng PCCC nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện với 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đến khu vực xảy ra cháy, phối hợp với các lực lượng tổ chức triển khai các hoạt động cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan và dập tắt đám cháy.

Khi đám cháy xảy ra, cán bộ, nhân viên nhà trường nỗ lực dập lửa bằng bình chữa cháy.

Khi đám cháy xảy ra, cán bộ, nhân viên nhà trường nỗ lực dập lửa bằng bình chữa cháy.

Cô Lê Thị Ly Na – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi cho biết, thông qua buổi thực tập này, các cán bộ, giáo viên và các em học sinh sẽ trang bị cho mình được những kiến thức cơ bản trong công tác PCCC&CHCN trong các tình huống khẩn cấp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân cũng như mọi người.

"Chúng tôi sẽ nắm bắt theo tinh thần hướng dẫn của Phòng cảnh sát PCCC&CHCN và quán triệt, thực hiện tốt các phương án để đảm bảo công tác PCCC trong trường học, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cũng như tài sản của nhà trường”, cô Na nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt, chuẩn bị phương án chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt, chuẩn bị phương án chữa cháy.

Học sinh Lê Phan Như Thảo (lớp 4/7) hào hứng nói: “Hôm nay em và các bạn được trải nghiệm về tập huấn PCCC, chúng em học được rất nhiều điều bổ ích. Khi xảy ra đám cháy thật, các bạn sẽ biết cách thoát hiểm và xử lý tình huống, nhất là cách để tránh được khói độc để đảm bảo an toàn cho bản thân”.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

Tình huống giả định đám cháy xuất phát từ phòng hiệu bộ của trường học.

Tình huống giả định đám cháy xuất phát từ phòng hiệu bộ của trường học.

Khi có đám cháy xảy ra, các giáo viên nhanh chóng hướng dẫn các em học sinh thoát nạn.

Khi có đám cháy xảy ra, các giáo viên nhanh chóng hướng dẫn các em học sinh thoát nạn.

Nhiều người bị thương, ngạt khói được các đồng nghiệp hỗ trợ thoát khỏi đám cháy.

Nhiều người bị thương, ngạt khói được các đồng nghiệp hỗ trợ thoát khỏi đám cháy.

Khói mù mịt do đám cháy bùng phát nhanh và lan rộng dữ dội.

Khói mù mịt do đám cháy bùng phát nhanh và lan rộng dữ dội.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy và hỗ trợ đưa người bị nạn đến khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy và hỗ trợ đưa người bị nạn đến khu vực an toàn.

Học sinh dùng khăn bịt mũi tránh khói độc và cúi thấp người để chạy thoát nạn khỏi đám cháy.

Học sinh dùng khăn bịt mũi tránh khói độc và cúi thấp người để chạy thoát nạn khỏi đám cháy.

Rất đông học sinh hào hứng, chú ý theo dõi diễn biến buổi thực tập.
Rất đông học sinh hào hứng, chú ý theo dõi diễn biến buổi thực tập.
Buổi thực tập sẽ giúp cho học sinh có thể xử lý được nhiều tình huống khi xảy ra cháy thật, để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho các em. (Ảnh: Hoàng Hải)

Buổi thực tập sẽ giúp cho học sinh có thể xử lý được nhiều tình huống khi xảy ra cháy thật, để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho các em. (Ảnh: Hoàng Hải)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.
Một số trẻ gặp khó khăn trong việc định hướng các mối quan hệ ở trường.

Học sinh Anh nghỉ học tăng nhanh

GD&TĐ - Tiền phạt, nhu cầu sức khỏe và môi trường học tập kém là những nguyên nhân khiến số trẻ em tại Anh nghỉ học ngày càng tăng.
Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.