Hơn 400.000 quân nhân Nga được tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ

GD&TĐ - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 400.000 quân nhân Nga đã được tiêm chủng đầy đủ vắc xin Covid-19 và hơn 530.000 người đã nhận được liều vắc xin đầu tiên của họ.

Ảnh minh họa. AP.
Ảnh minh họa. AP.

Được biết, có tới 531.758 người đã được tiêm chủng cho đến nay, 41% trong số đó là quân đội, 59% là giáo sư và sinh viên đại học quân sự, cũng như giáo viên tại các cơ sở dự bị đại học. Tổng cộng 400.384 quân nhân đã được tiêm cả hai liều vắc xin.

Cũng theo Bộ Quốc phòng, hơn 12.000 quân và các thành viên gia đình của họ được tiêm vắc-xin mỗi ngày.

Bên cạnh đó, 183 tùy viên quân sự từ các quốc gia thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), các nước châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ Latinh cũng đã được tiêm vắc xin Sputnik V của Nga, Bộ Quốc phòng cho biết.

Tổng cộng có 651.110 liều vắc xin đã được cung cấp cho Lực lượng vũ trang Nga tính đến ngày 12/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.