Hơn 36 nghìn thí sinh Nghệ An chính thức thi vào lớp 10 trong nắng nóng đỉnh điểm

GD&TĐ - Sáng nay 3/6, hơn 36.400 thí sinh tỉnh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT với môn thi đầu tiên Ngữ văn. Kỳ thi thực hiện 2 nhiệm vụ, vừa đảm bảo quy chế vừa phòng dịch Covid-19.

Thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại Trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại Trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) thí sinh đã đến rất sớm, đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào trường thi. Thời tiết nắng nóng nên sau khi tìm đúng vị trí phòng thi, các em nhanh chóng vào phòng ngồi đợi đến giờ giám thị gọi tên.

Thí sinh đến sớm, toàn bộ vật dụng cá nhân bỏ ngoài điểm thi, chỉ được mang theo thẻ dự thi, bút viết. Các em được tặng nước uống để sử dụng trong khi làm bài thi
Thí sinh đến sớm, toàn bộ vật dụng cá nhân bỏ ngoài điểm thi, chỉ được mang theo thẻ dự thi, bút viết. Các em được tặng nước uống để sử dụng trong khi làm bài thi

Thí sinh Hoàng Thị Hà chia sẻ, "là môn thi đầu tiên, tâm lý em hơi hồi hộp nhưng không quá lo lắng. Môn văn em được ôn tập khá kỹ, thầy cô giáo luyện kỹ năng làm bìa với từng phần của cấu trúc đề thi. Ngoài kiến thức trong sách, đây cũng là môn mà thí sinh có thể làm bài với suy nghĩ, hiểu biết, quan điểm của bản thân. Vì vậy, em cũng tự tin với khi bước vào kỳ thi”.

Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào điểm thi tại Trường THPT Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An
Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào điểm thi tại Trường THPT Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Trong khi đó, thí sinh Phạm Anh Dũng (Trường THCS Cửa Nam, TP Vinh) lại đăng ký thi tuyển vào Trường THPT Thái Lão (huyện Hưng Nguyên).

Nam sinh chia sẻ: “Ban đầu, em định đăng ký vào Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh. Lực học của em ở mức khá, được học sinh tiên tiến. Nhưng các trường công lập ở thành phố Vinh có sự cạnh tranh đầu vào lớn, nên em quyết định lựa chọn an toàn, đăng ký vào trường THPT ở huyện Hưng Nguyên, chỉ cách TP hơn 5km. Trước kỳ thi, em khá tự tin vào kiến thức mà mình đã được ôn tập”.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An) đến sớm, tự tin trước kỳ thi.
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An) đến sớm, tự tin trước kỳ thi.

Đầu buổi, các hội Hội đồng thi cũng tổ chức họp phân công nhiệm vụ, giám thị bốc thăm phòng thi để đảm bảo khách quan. Đây cũng là năm thứ 2 Nghệ An tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong điều kiện dịch Covid-19. Vì vậy, Nghệ An thực hiện song song nhiệm vụ tổ chức kỳ thi an toàn, làm tốt công tác tuyển sinh, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Thí sinh ngồi đợi đến giờ làm bài trong phòng thi
Thí sinh ngồi đợi đến giờ làm bài trong phòng thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 được tổ chức trong 2 ngày (3 và 4/6), với sự tham gia của 36.407 thí sinh tại 70 hội đồng thi với 71 điểm thi.

Trong đó, có 1 điểm thi tại Trường THCS Diễn Bích (Diễn Châu) là điểm thi dành cho 113 thí sinh thuộc đối tượng đang phải giãn cách xã hội.

Giám thị bốc thăm phòng coi thi vào đầu buổi thi để đảm bảo khách quan
Giám thị bốc thăm phòng coi thi vào đầu buổi thi để đảm bảo khách quan

Riêng hội đồng thi Trường THPT DTNT tỉnh có 2 điểm thi là Trường THPT DTNT tỉnh và THPT Nguyễn Trãi.

Toàn tỉnh có 1.558 phòng thi, trong đó, mỗi điểm thi có ít nhất 1 phòng thi dự phòng dành cho các đối tượng thuộc diện F1, F2, F3.

Sau khi bốc thăm phòng thi, giám thị mang theo danh sách thí sinh, túi đựng giấy thi, giấy nháp lên phòng thi
Sau khi bốc thăm phòng thi, giám thị mang theo danh sách thí sinh, túi đựng giấy thi, giấy nháp lên phòng thi

Do số lượng thí sinh dự thi tăng gần 1.500 thí sinh so với kỳ thi trước nên Nghệ An đã huy động 5.288 người làm công tác phục vụ cho kỳ thi. Trong đó, số giám thị coi thi là 3.655 người và hơn 800 người làm công tác thanh tra, bảo vệ.

Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã thành lập 4 đoàn thanh  tra lưu động để kiểm tra công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 21 huyện, thành, thị.

Việc giao nhận đề thi có sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng thi, công an để đảm bảo an toàn, bảo mật đúng quy chế
Việc giao nhận đề thi có sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng thi, công an để đảm bảo an toàn, bảo mật đúng quy chế
Thời tiết nắng nóng, các phòng thi đều bố trí quạt mát cho thí sinh. Giám thị đọc quy chế, nhắc nhở thí sinh thực hiện đúng quy định, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần để các em tự tin bước vào môn thi đầu tiên.
Thời tiết nắng nóng, các phòng thi đều bố trí quạt mát cho thí sinh. Giám thị đọc quy chế, nhắc nhở thí sinh thực hiện đúng quy định, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần để các em tự tin bước vào môn thi đầu tiên.

Buổi sáng, thí sinh sẽ thi môn đầu tiên là Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, 15h thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút. Ngày mai, 4/6 thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là môn Toán – hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Chỉ thị số 19 để tăng cường công tác chỉ đạo và yêu cầu các địa phương, các sở, ban, ngành liên quan cùng phối hợp tổ chức 2 kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như kinh phí để tổ chức thi đảm bảo cho kỳ thi tiến hành thuận lợi, khách quan, đúng quy chế, an toàn phòng dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ