Năm học 2025-2026 là năm thứ 11 Trường Đại học Hạ Long tuyển sinh hệ Đại học và là năm có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất trong 11 năm qua với 3.054 chỉ tiêu cho 25 mã ngành trình độ Đại học và 1 mã ngành trình độ Cao đẳng.
Năm nay, nhà trường có thêm 3 mã ngành mới là Sư phạm Toán, Sư phạm Âm nhạc, Du lịch và Dịch vụ hàng không.
Đến ngày 1/9, tổng số xác nhận nhập học là 3.250 sinh viên.
Sáng 4/9, khoảng 1.700 tân sinh viên các khoa: Sư phạm, Du lịch, Bộ môn Kinh tế - Luật, Nghệ thuật đã đến làm thủ tục nhập học.
Chiều 4/9, trường sẽ làm thủ tục nhập học cho các khoa: Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Môi trường, Thủy sản, Văn hóa.
Trong bối cảnh không ngừng chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong giảng dạy, đào tạo và quản lý giáo dục, Trường Đại học Hạ Long đã có nhiều đổi mới trong công tác đón tiếp sinh viên nhập học theo hướng tạo thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh.
Từ ngày 23/8, thí sinh đã có thể tra cứu và tải giấy báo trúng tuyển trực tuyến qua website của nhà trường.
Trong ngày nhập học, các tân sinh viên cũng có thể tìm hiểu thông tin về trường cũng như ngành học thông qua các mã QR được bố trí tại các bàn làm thủ tục nhập học.
Bên cạnh các chính sách của nhà nước, các sinh viên theo học tại Trường Đại học Hạ Long còn được nhận các chính sách hỗ trợ và học bổng của tỉnh Quảng Ninh tại Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND.
Trong đó, thưởng từ 15 tới 30 triệu đồng cho các thí sinh có điểm tuyển sinh đầu vào xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt từ 21 tới 27 điểm đối với các nhóm ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Nuôi trồng thủy sản.
Tiến sĩ Trần Trung Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long cho biết, trong năm học 2025-2026 cũng như thời gian tiếp theo, nhà trường tiếp tục xác định nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trên cơ sở đội ngũ nhân lực tăng nhanh về số lượng và chất lượng, chương trình dạy học thường xuyên được chỉnh sửa cập nhật bám sát chuẩn đầu ra, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của doanh nghiệp.
Nhà trường sẽ đẩy mạnh việc đưa sinh viên đi thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp, cũng như kết nối đào tạo tại nhà trường, giúp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng, đảm bảo đáp ứng nhanh yêu cầu của thị trường lao động.