Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên, tính đến 17h ngày 22/7, địa phương này có khoảng 26.000ha lúa bị ngập úng (trong đó lúa gieo sạ 11.000ha, cấy 15.000ha).
Khoảng 15ha chuối chủ yếu thuộc địa bàn xã Tân Hưng và Châu Ninh bị đổ ngã hoàn toàn.
Để ứng phó, 100 trạm bơm do các công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý đã vận hành 223 máy bơm tiêu úng. Trong đó, hệ thống Bắc Thái Bình vận hành 9 trạm bơm với 55 máy bơm; hệ thống Nam Thái Bình vận hành 14 trạm bơm với 61 máy bơm; Khu vực phía Bắc sông Luộc vận hành 77 trạm bơm với 207 tổ máy.
Dự kiến đêm nay, khi mực nước sông xuống thấp theo thuỷ triều, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành mở tối đa các cống để tiêu nước.

Về công trình đê điều, toàn tỉnh có 63 trọng điểm xung yếu trên các tuyến đê. Một số vị trí bờ bao ở các khu vực cửa sông, ven biển, khu vực thấp trũng cửa sông Hồng, sông Trà Lý và các bãi bồi ven sông bị tràn. Chính quyền địa phương đã triển khai phương án “4 tại chỗ” để xử lý sự cố.
Do ảnh hưởng của bão Wipha và hoàn lưu bão, từ 22/7 - 23/7, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm.
Để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở các cống dưới đê, vận hành công trình thủy lợi hạ thấp mực nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập lụt, úng cho lúa và hoa màu, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị.