Hơn 22 nghìn học sinh Đắk Lắk thi thử Kỳ thi tốt nghiệp 2025

GD&TĐ - Trong 2 ngày (9-10/5), 22.659 thí sinh tại Đắk Lắk dự Kỳ thi thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025. 

Học sinh trường THPT Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025. (Ảnh: TT)
Học sinh trường THPT Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025. (Ảnh: TT)

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, mặc dù thi thử nhưng kỳ thi vẫn được tổ chức theo đúng Quy chế thi do Bộ GD&ĐT ban hành.

Ngoài việc bảo đảm an toàn, nghiêm túc, kỳ thi còn là đợt tập dượt quan trọng cho các đội ngũ giáo viên và học sinh trong việc thực hiện Quy chế thi.

a3.jpg
Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TT)

Lãnh đạo Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẳng định, việc chấm thi cũng được tổ chức nghiêm túc nhằm đánh giá công bằng, khách quan về năng lực của học sinh và chất lượng dạy của giáo viên.

"Kỳ thi thử được tổ chức với cả 2 chương trình (Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018). Mục đích, tạo điều kiện cho thí sinh ở cả 2 chương trình làm quen với cấu trúc và định dạng đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Điều quan trọng, kết quả của kỳ thi này giúp các trường học, giáo viên đánh giá khách quan, toàn diện quá trình dạy học; các em học sinh nhận ra năng lực học tập của bản thân. Từ đó, điều chỉnh kế hoạch ôn tập phù hợp, giúp nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2025", đại diện Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk đánh giá.

Theo đó, tại kỳ thi thử, các trường THPT, trung tâm GDTX tỉnh và các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được chia thành 17 Cụm thi với 22.659 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 (thi theo Chương trình GDPT 2018) là 22.103 em và thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 là 556 em. Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách nhà nước.

Các thí sinh dự thi các môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng với 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.