Hơn 2.100 cán bộ y tế đăng ký cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Sau 2 ngày Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh kêu gọi đồng nghiệp chung tay cùng ngành y tế TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19, đã có hơn 2.100 lượt cán bộ y tế đăng ký tham gia.

Đoàn công tác Bệnh viện E lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi lên đường. Nguồn: SKĐS.
Đoàn công tác Bệnh viện E lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi lên đường. Nguồn: SKĐS.

Theo cập nhật của Bộ phận Thường đặc biệt của Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 26/7 là ngày thứ hai từ khi PGS.TS, Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh kêu gọi các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế chung tay tham gia chống dịch hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký.

Trong đó tình nguyện viên ngụ tại TP Hồ Chí Minh gần 1.900 người; các tỉnh khác hơn 200 người.

Đối tượng là bác sĩ gần 300 người; Điều dưỡng gần 400; Dược sĩ gần 200 người và các ngành nghề khác là 800 người.

Độ tuổi tham gia tình nguyện viện rất phong phú: Dưới 20 tuổi: 80 người; Từ 20-50 tuổi: hơn 1.800 người; Trên 50 tuổi: hơn 120 người

Hiện nay, Sở Y tế đang lên Kế hoạch phân 80 bác sĩ và 50 điều dưỡng đến Bệnh viện điều trị Covid-19 và một số bệnh viện Dã chiến, số còn lại sẽ đưa về các cơ sở điều trị và các địa phương có nhu cầu trong thành phố.

Mọi sự hỗ trợ xin tiếp tục gửi về số đt: 028.393.099.67 và 0907.574.269 hoặc đăng kí qua đường link sau đây:

Hơn 2.100 cán bộ y tế đăng ký cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 ảnh 1

Bệnh viện E xuất quân chi viện cho TP Hồ Chí Minh

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, chiều ngày 26/7, Bệnh viên E đã tổ chức lễ xuất quân lên đường tiếp sức cho TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác của bệnh viện gồm 45 y bác sĩ của nhiều khoa như tim mạch, gây mê hồi sức, gây mê hồi sức tích cực ngoại tim mạch, phẫu thuật cột sống, hô hấp, cơ xương khớp, tiêu hóa, gan mật… do TS.BS Phan Thảo Nguyên - Trưởng khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác của Bệnh viện E sẽ tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến quận 9, TP Hồ Chí Minh.  Trước khi lên đường, toàn bộ thành viên đoàn công tác đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới tặng hoa cho đoàn y bác sĩ tình nguyện trước khi lên đường. Nguồn: SKĐS.

Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới tặng hoa cho đoàn y bác sĩ  tình nguyện trước khi lên đường. Nguồn: SKĐS.

29 nhân viên y tế Quảng Bình tình nguyện vào TP Hồ Chí Minh chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đang diễn biến hết sức phức tạp, 29 nhân viên y tế thuộc 8 bệnh viện tuyến huyện/thành phố- Sở Y tế Quảng Bình và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (trực thuộc Bộ Y tế) đã viết đơn tình nguyện vào TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Đoàn tình nguyện gồm 14 bác sĩ và 15 điều dưỡng, trong đó, có 17 nhân viên y tế thuộc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới và 12 nhân viên y tế thuộc Sở Y tế.

Trước khi vào TP Hồ Chí Minh mọi thành viên trong đoàn đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...