Hơn 2.000 học sinh toàn quốc thi lập trình viên công nghệ thông tin

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 2.000 học sinh từ 54 tỉnh thành tham gia cuộc thi lập trình cho học sinh bậc THCS, THPT trong cả nước được tổ chức tại Thừa Thiên Huế.

Hơn 2.000 thí sinh trên toàn quốc thi lập trình viên công nghệ thông tin. (Ảnh: Ngọc Bích)
Hơn 2.000 thí sinh trên toàn quốc thi lập trình viên công nghệ thông tin. (Ảnh: Ngọc Bích)

Ngày 17/3, tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế diễn ra chương trình Khai mạc và Thi Sơ khảo Phần thi lập trình công nghệ thông tin (CNTT) dành cho học sinh trung học của Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2024.

Cuộc thi lập trình Hue-ICT Challenge do Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 và nâng tầm thành cuộc thi cấp tỉnh

PGS.TS Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phát biểu khai mạc cuộc thi Hue-ICT Challenge 2024.

PGS.TS Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phát biểu khai mạc cuộc thi Hue-ICT Challenge 2024.

Năm 2024, cuộc thi nhận được sự đồng hành bảo trợ về mặt chuyên môn đến từ đội ngũ chuyên gia của Hội Tin học Việt Nam (VAIP) nhằm nâng tầm với quy mô và chất lượng cấp quốc gia.

Hue-ICT Challenge 2024 quy tụ hơn 2.100 thí sinh là các em học sinh bậc THCS, THPT đến từ 54 tỉnh, thành phố trong cả nước, vượt qua con số 1.344 thí sinh (năm 2023) và 523 thí sinh (năm 2022).

Trong số 54 tỉnh thành có học sinh đăng ký tham gia, các đơn vị có số thí sinh tham dự đông nhất lần lượt là: Thừa Thiên Huế (289 thí sinh), Hà Nội (268), Đà Nẵng (169), Quảng Trị (137), Nghệ An (124), Đăk Lăk (124), Bình Định (100)…

Có hơn 2.100 thí sinh trên toàn quốc cùng dự thi online.

Có hơn 2.100 thí sinh trên toàn quốc cùng dự thi online.

Theo PGS.TS Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Hue-ICT Challenge nhằm động viên phong trào học tập, tự nghiên cứu sáng tạo, nâng cao kỹ năng làm việc tập thể, hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế của học sinh các trường THPT và THCS.

Cuộc thi còn hướng nghiệp cho học sinh lựa chọn ngành CNTT để phát triển nghề nghiệp cho bản thân, đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực ngành CNTT của tỉnh Thừa Thiên Huế và miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước.

Tại vòng sơ loại phần thi Lập trình dành cho học sinh trung học diễn ra vào hôm nay (17/3), thí sinh làm bài thi trực tuyến trên hệ thống http://coder.husc.edu.vn. Thí sinh sử dụng máy tính để lập trình giải các câu hỏi của bài thi với thời lượng 180 phút.

Ban Tổ chức trao đổi công việc trong lúc diễn ra cuộc thi.

Ban Tổ chức trao đổi công việc trong lúc diễn ra cuộc thi.

Thí sinh làm bài trên máy tính cá nhân gồm: đọc đề và phân tích đề, tìm phương án giải, lập trình trên máy tính cá nhân để giải các câu, thử nghiệm bài giải với các test case được cung cấp trong đề thi hoặc các test case do thí sinh tự tạo ra. Thí sinh có thể lập trình giải các bài toán bằng 1 trong 4 ngôn ngữ lập trình là Pascal, C/C++, Java hoặc Python khi làm bài thi.

Bài thi được chấm tự động theo từng câu hỏi bằng máy chấm trực tuyến (judge online) với các trường hợp dữ liệu cụ thể (gọi là test case), mỗi test case có một điểm số do Ban Tổ chức quy định.

Mỗi câu của bài thi thực hiện đúng test case nào sẽ có điểm của test case đó. Điểm của câu hỏi trong bài thi bằng tổng điểm của các test case mà câu đó thực hiện đúng. Điểm của bài thi là tổng điểm của các câu trong bài thi với giới hạn tối đa là 100 điểm.

Ban Giám khảo rà soát lại danh sách thí sinh dự thi lập trình viên trong buổi thi ngày 17/3. (Ảnh: Ngọc Bích)

Ban Giám khảo rà soát lại danh sách thí sinh dự thi lập trình viên trong buổi thi ngày 17/3. (Ảnh: Ngọc Bích)

Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào vào ngày 30/3 tới đây tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ