Ngày 6/8, lãnh đạo UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) cho biết đã công bố phương án hỗ trợ thiệt hại các hộ có cá nuôi bị chết do ảnh hưởng việc thi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.
Theo phương án công bố (đã thỏa thuận với đơn vị thi công Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau), đối với 15 hộ nuôi cá chình và cá bống tượng bị ảnh hưởng trực tiếp được hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng (hộ cao nhất 150 triệu đồng, thấp nhất là 40 triệu đồng); còn 34 hộ bị ảnh hưởng gián tiếp được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.
Đối với 15 hộ dân bị thiệt hại lúa do ảnh hưởng trực tiếp được hỗ trợ 268 triệu đồng (tùy diện tích mà mức hỗ trợ khác nhau); còn 40 hộ dân bị thiệt hại lúa do ảnh hưởng gián tiếp được hỗ trợ trên 148 triệu đồng.
Có 6 hộ dân được hỗ trợ rau màu, cây ăn trái với số tiền gần 14 triệu đồng.
Tổng số tiền hỗ trợ thiệt hại các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau dự kiến hơn 2 tỷ đồng.
Về phương án hỗ trợ nêu trên, hầu hết những hộ dân bị thiệt hại lúa (cả trực tiếp và gián tiếp) đồng ý. Đối với mức hỗ trợ nuôi cá chình và cá bống tượng, phần lớn người dân bị ảnh hưởng trực tiếp đồng ý với mức hỗ trợ đưa ra; riêng những hộ bị ảnh hưởng gián tiếp thì cho rằng mức hỗ trợ quá thấp.
Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết những hộ dân đồng ý, phường sẽ chi trả trước ngày 15/8. Còn đối với những hộ dân không đồng ý có thể làm đơn khiếu nại và cấp thẩm quyền xem xét trả lời; người dân cũng có thể kiện ra toà yêu cầu xem xét quyền lợi.
Lãnh đạo UBND phường Tân Thành thông tin thêm, do thói quen sản xuất, người dân không giữ lại chứng từ, hóa đơn, cũng như kê khai sản xuất ban đầu với chính quyền địa phương. Vì vậy, việc xác định thiệt hại để làm cơ sở hỗ trợ gặp nhiều khó khăn, phải tiến hành qua nhiều bước, nhiều khâu.
Như Báo GD&TĐ đã thông tin, Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang được triển khai thi công trên địa bàn khóm 3, khóm 4 (phường Tân Thành). Quá trình bơm cát thi công dự án, nhà thầu làm nước mặn xâm nhập hệ thống kênh nội đồng, ảnh hưởng đến lúa, rau màu, cây ăn trái, thủy sản nhiều hộ dân. Kết quả quan trắc ngày 3/6/2026 cho thấy, độ mặn dao động từ 7‰ đến 15‰, không phù hợp với vùng sản xuất nước ngọt.