Hơn 2 triệu lượt khách đến thăm khu di sản Huế

GD&TĐ - Sáng nay (26/12) Trung tâm BTDTCĐ Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình“Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế” đợt 4 năm 2015

Nhiều phần quà hấp dẫn đã được tặng cho hai du khách may mắn tham quan di tích Huế trong sự kiện Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế đợt 4
Nhiều phần quà hấp dẫn đã được tặng cho hai du khách may mắn tham quan di tích Huế trong sự kiện Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế đợt 4

Tính đến ngày 25/12, đã có hơn 2 triệu lượt khách đến thăm khu di sản Huế, đặc biệt lượng khách quốc tế tham quan di tích Huế lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu lượt khách.  Doanh thu từ vé tham quan dự kiến năm 2015 sẽ đạt khoảng 205 tỷ đồng (vượt hơn 65 tỷ so với năm 2014, đạt 120,5% kế hoạch giao- 170 tỷ). Trong 3 đợt  Tuần lễ vàng du lịch tại Di sản Huế được tổ chức trong tháng 4, tháng 6 và tháng 9 trong năm nay, lượng khách đến thăm quan di tích Huế đều tăng hơn so với cùng thời điểm năm ngoái từ 10 đến 30%. 

Dịp này Trung tâm BTDTCĐ Huế đã trao nhiều phần  thưởng có giá trị của di tích Huế và các đơn vị lữ hành cho 2 du khách: bà Arino Pascale, quốc tịch Pháp, là du khách may mắn của năm khi tham quan di tích Huế năm 2015 và ông Ngô Hoàn Toàn, Việt kiều Đức, là du khách may mắn nhận các phần thưởng từ chương trình“Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế” đợt 4.

Một sự kiện quan trọng khác cũng diễn trong chiều tối ngày 25/12 là chương trình Dạ nhạc tiệc gặp gỡ các đơn vị đối tác của Trung tâm BTDTCĐ Huế cuối năm 2015 và Chào xuân 2016”, nhằm tri ân các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch, các đơn vị đối tác thực hiện hoạt động bảo tồn tu bổ và phát huy giá trị di sản Huế,  đã hợp tác đồng hành với Trung tâm BTDTCĐ Huế trong năm vừa qua. 

Rất đông du khách tham quan di tích Huế trong ngày 26/12
Rất đông du khách tham quan di tích Huế trong ngày 26/12 

Đặc biệt, trong chương trình này sẽ có phần công bố và trao thưởng cho Tốp 3 đơn vị lữ hành đưa du khách đến di tích Huế nhiều nhất trong năm 2015. Dạ nhạc tiệc này còn có chương trình biểu diễn các tình khúc vượt thời gian của các ca sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, phần trình diễn thời trang chủ đề “Việt Nam Gấm hoa” của nhà thiết kế Viết Bảo và thời trang áo dài chủ đề “Rực rỡ kinh kỳ” của nhà thiết kế Khánh Shyna.

Cũng trong sáng nay, Trung tâm BTDTCĐ Huế chính thức khai trương Không gian triển lãm di sản văn hóa tại Hoàng cung Huế với nhiều hình ảnh chọn lọc giới thiệu về công trình di tích Huế, các bảo vật quốc gia của Huế, hình ảnh xưa của những cung điện thời vàng son của triều Nguyễn và một số hình ảnh giới thiệu các khu di sản thế giới khác của Việt Nam.

Hơn 2 triệu lượt khách đến thăm khu di sản Huế ảnh 2Hơn 2 triệu lượt khách đến thăm khu di sản Huế ảnh 3Hơn 2 triệu lượt khách đến thăm khu di sản Huế ảnh 4Hơn 2 triệu lượt khách đến thăm khu di sản Huế ảnh 5

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ